Sinh viên Chile biểu tình đòi cải cách giáo dục

Cảnh sát Chile cho biết 60 người đã bị bắt giữ và một cảnh sát bị thương trong cuộc biểu tình ngày 28/3 ở thủ đô Santiago với sự tham dự của hàng ngàn sinh viên và học sinh nước này đòi chính phủ bảo đảm một nền giáo dục công lập miễn phí và có chất lượng.

Sinh viên và học sinh Chile biểu tình. Ảnh: UPI


Cuộc biểu tình do các hiệp hội sinh viên đại học và học sinh trung học tại các trường tư thục triệu tập và được các nhà chức trách cho phép, nhưng cảnh sát đã sử dụng vòi rồng và hơi cay để giải tán sau khi một số người biểu tình ném đá, chai xăng và dùng gậy tấn công cảnh sát.


Đụng độ nảy sinh sau khi cảnh sát ngăn những người biểu tình đi vào một con đường, nhưng một số sinh viên phản đối vì sự thay đổi được chính quyền điều chỉnh sau khi lộ trình biểu tình đã được thông qua.


Từ năm 2011, Tổng thống Sebastián Piñera đã phải đương đầu với những cuộc biểu tình đường phố lớn nhất trong hai thập kỷ qua của sinh viên và học sinh Chile, trong đó những người biểu tình đã chiếm một số trường học, kể cả trường đại học, hàng tháng trời.


Trước tình hình đó, chính phủ đã đưa ra một số cải cách, như giảm lãi suất tín dụng cho sinh viên vay để trang trải học phí, và cấp học bổng, thế nhưng không đưa ra những cải tổ mang tính hệ thống.


Chile đang gánh chịu hậu quả của những thay đổi theo hướng tự do mới trong hệ thống giáo dục do chế độ độc tài Pinochet áp đặt. Hiện tại ngày càng ít học sinh theo các trường học công lập miễn phí, và phần lớn học tại các trường tư thục, trong đó Nhà nước chia sẻ một phần học phí.


Còn tại cấp đại học, sinh viên phải trả 100% tiền học, kể cả tại các trường công. Trong thực tế, các trường đại học công tại Chile hoạt động gần như các trường tư, vì sự hỗ trợ của Nhà nước là rất nhỏ.


Đây là cuộc biểu tình đầu tiên của học sinh và sinh viên được các nhà chức trách cấp phép trong năm nay, để đòi chính phủ cải cách sâu sắc nền giáo dục nước này.


Trong khi đó, Liên đoàn sinh viên Chile (Confech), một trong những tổ chức sinh viên lớn nhất nước này, đã triệu tập một cuộc biểu tình trên toàn quốc vào ngày 11/4 tới./.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Người dân Chile muốn cựu Tổng thống Bachelet quay lại cầm quyền
Người dân Chile muốn cựu Tổng thống Bachelet quay lại cầm quyền

Theo kết quả điều tra dư luận do Trung tâm nghiên cứu công cộng (CEP) của Chile công bố ngày 3/1, cựu Tổng thống Michelle Bachelet nhận được sự ủng hộ đông đảo của người dân nước này nếu ra tranh cử tổng thống cuối năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN