Singapore tăng cường biện pháp phòng chống dịch lây lan, Thái Lan thêm 7 ca nhiễm mới

Ngày 14/3, Chính phủ Singapore đã đưa ra thêm nhiều biện pháp nghiêm ngặt hơn nhằm kiềm chế sự lây lan của chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 bên ngoài một tòa nhà tại quận tài chính ở Singapore. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, từ 23h59’ tối cùng ngày, các du khách đến từ Italy, Pháp, Tây Ban Nha và Đức hoặc gần đây có đến các nước này sẽ không được nhập cảnh hay quá cảnh ở Singapore. Ngoài ra, Chính phủ Singapore cũng hủy tất cả các sự kiện thể thao, văn hóa, vui chơi giải trí có sự tham gia của 250 người trở lên, tăng cường các biện pháp giảm tiếp xúc ở nơi làm việc và nơi công cộng.

Người dân Singapore được khuyến cáo hủy bỏ những chuyến đi không cần thiết đến 4 nước châu Âu này. Những người từng đến các nước này thì sẽ bị cách ly tại nhà 14 ngày sau khi họ trở về. Bộ Y tế Singapore cũng đưa ra danh sách 18 nước khuyến cáo người dân không nên đến, trong đó có Indonesia, Malaysia, Anh và Mỹ.

Trước đó, lệnh cấm đối với du khách đến từ Trung Quốc, Iran và Hàn Quốc cũng đã được áp dụng. Tính đến hết ngày 13/3, Singapore có 200 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 97 người đã được chữa khỏi và xuất viện.

Cùng ngày, các quan chức y tế Thái Lan thông báo ngày 14/3 nước này đã báo cáo có thêm 7 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm chủng virus gây chết người này tại quốc gia Đông Nam Á lên 82 người.

Tính đến nay, đã có một ca tử vong do dịch COVID-19 tại Thái Lan.

Nguyễn Thúy (TTXVN)
El Salvador thảo luận về quyền hạn khẩn cấp - Guatemala và Venezuela có ca nhiễm đầu tiên
El Salvador thảo luận về quyền hạn khẩn cấp - Guatemala và Venezuela có ca nhiễm đầu tiên

Ngày 13/3, Quốc hội El Salvador thông báo sẽ thảo luận về việc thực thi các quyền hạn khẩn cấp trên toàn quốc, bao gồm cả việc đình chỉ một số quyền đối với tự do ngôn luận và hội họp, trong nỗ lực tăng cường các biện pháp ngăn chặn sự xuất hiện của virus corona chủng mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại quốc gia Trung Mỹ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN