Tổng thống Trump thông báo về thương vụ dầu mỏ lớn nhất lịch sử thế giới với Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington vừa đạt được một thỏa thuận với Venezuela về thương vụ dầu mở lớn nhất lịch sử thế giới.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: ANI/TTXVN

Viết trên nền tàng mạng xã hội Truth Social tối 28/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Theo chỉ đạo của tôi, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, phối hợp chặt chẽ với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, người rất được kính trọng, và thông qua quan hệ đối tác với khu vực doanh nghiệp tư nhân, đã bảo đảm để Mỹ nắm quyền kiểm soát đa số đối với hơn 65 TỶ THÙNG DẦU thuộc trữ lượng dầu đã được chứng minh của Venezuela mà người nộp thuế Mỹ không phải chịu bất kỳ chi phí nào”.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, “giao dịch lịch sử này LÀM TĂNG HƠN GẤP ĐÔI trữ lượng dầu của Mỹ, làm gia tăng đáng kể nguồn cung dầu của chúng ta và sẽ giúp giảm đáng kể giá xăng cho tất cả người dân Mỹ trong một thời gian dài trong tương lai, đồng thời góp phần tiếp tục đưa Venezuela đi theo con đường hướng tới THÀNH CÔNG VƯỢT BẬC và THỊNH VƯỢNG TO LỚN”.

Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Giao dịch này sẽ củng cố mạnh mẽ mối quan hệ vốn đang ngày càng phát triển giữa Venezuela và Mỹ”.

Về phần mình, Ngoại trưởng Marco Rubio đã ca ngợi thỏa thuận này là một “thắng lợi lớn” đối với cả Mỹ và Venezuela trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X.

Ông Rubio viết: “Thỏa thuận này cho thấy chính sách đối ngoại táo bạo của Tổng thống Trump đang mang lại những thắng lợi theo tinh thần ‘Nước Mỹ trên hết’: bảo đảm nguồn dự trữ ổn định và dầu mỏ giá rẻ ngay tại Tây Bán cầu của chúng ta, đồng thời làm giảm giá xăng trong nước”.

Theo quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ, “đối với người dân Venezuela, thỏa thuận này sẽ mang lại gần 100 tỷ USD đầu tư tư nhân, hỗ trợ hàng nghìn việc làm có mức lương cao và thúc đẩy quá trình tái thiết nền kinh tế Venezuela”.

Venezuela sở hữu một trong những trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, với ước tính khoảng 303 tỷ thùng dầu thô nằm dưới lòng đất.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, con số này tương đương khoảng 17% trữ lượng dầu của thế giới.

Không giống như những khu vực khác trên thế giới, nơi các nhà địa chất phải tìm kiếm những nguồn dầu chưa được khai thác, các chuyên gia cho biết phần lớn trữ lượng dầu nằm dưới lòng đất Venezuela đã được khảo sát, lập bản đồ và xác định.

Tuy nhiên, do cơ sở hạ tầng xuống cấp, quốc gia này hiện chỉ sản xuất khoảng 1% sản lượng dầu của thế giới.

Trước đó vào ngày 3/1, quân đội Mỹ đã tiến hành một chiến dịch nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đưa về New York xét cử với các cáo buộc liên bang về khủng bố ma túy và buôn bán ma túy tại Mỹ.

Ngày 5/1, ông Maduro đã ra hầu tòa lần đầu tiên, bác bỏ toàn bộ các cáo buộc của phía Mỹ.

Vào ngày 28/3, trong thông điệp đầu tiên đưa ra trên tài khoản X và Telegram chính thức sau khi bị các lực lượng Mỹ bắt giữ tại Caracas, Tổng thống Maduro cho biết ông và phu nhân Cilia Flores vẫn “khỏe mạnh, kiên định và bình tĩnh”.

Trong thông điệp, ông Maduro và bà Flores nhấn mạnh “hơn bao giờ hết” Venezuela cần tiếp tục củng cố hòa bình, đoàn kết dân tộc, thúc đẩy hòa giải và tái thống nhất.

Thông điệp kêu gọi không đi chệch con đường đối thoại, chung sống và tôn trọng lẫn nhau.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Phát hiện mới về thành Troy huyền thoại

Phát hiện mới về thành Troy huyền thoại

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, phát hiện mới nhất từ cuộc khai quật khảo cổ tại đồi Hisarlik ở Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ đang làm thay đổi hoàn toàn góc nhìn lịch sử về thành Troy huyền thoại.

Tổ hợp tên lửa hạt trên mặt đất Topol-M. Ảnh: Sputnik

Điện Kremlin nêu khả năng Litva trở thành mục tiêu của vũ khí hạt nhân Nga

Trong khi các nghị sĩ Litva đã ủng hộ sửa đổi hiến pháp nhằm dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí hạt nhân, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cảnh báo rằng Litva có thể trở thành mục tiêu của vũ khí hạt nhân Nga nếu nước này cho phép triển khai vũ khí hạt nhân của nước ngoài trên lãnh thổ của mình.

8 nước Arập và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza

8 nước Arập và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza

Trong tuyên bố chung, Bộ trưởng Ngoại giao 8 nước Arập và Hồi giáo bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình nhân đạo tiếp tục khó khăn tại Gaza, đồng thời kêu gọi Israel thực hiện ngay các cam kết còn lại trong giai đoạn đầu của Kế hoạch toàn diện về Gaza.