Singapore ấn định ngày bầu cử tổng thống

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, trong thông cáo báo chí ngày 11/8, Ủy ban bầu cử tổng thống Singapore (ELD) cho biết Thủ tướng Lý Hiển Long đã ban hành sắc lệnh bầu cử, theo đó người dân Singapore sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống vào ngày 1/9 nếu có nhiều hơn một ứng cử viên đủ điều kiện ra tranh cử. Ngày đề cử sẽ là 22/8.

Chú thích ảnh
Tổng thống đương nhiệm Singapore Halimah Yacob đã tuyên bố không tái tranh cử. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ELD, các ứng cử viên sẽ biết được liệu họ có đủ điều kiện tranh cử hay không trước ngày Đề cử một ngày. Nếu chỉ có một ứng cử viên đủ điều kiện, người đó sẽ được tuyên bố là Tổng thống vào ngày Đề cử.

Cho đến nay, có bốn ứng cử viên tổng thống tiềm năng gồm cựu Bộ trưởng cấp cao Tharman Shanmugaratnam, 66 tuổi; doanh nhân George Goh, 63 tuổi; cựu Giám đốc đầu tư Quỹ đầu tư chính phủ Singapore (GIC) Ng Kok Song, 75 tuổi và cựu Giám đốc điều hành NTUC Income Tan Kin Lian, 75 tuổi. Tổng thống đương nhiệm Halimah Yacob đã tuyên bố bà sẽ không tái tranh cử.

Để được đề cử làm ứng cử viên tổng thống, người có ý định tham gia tranh cử phải nộp Giấy đề cử, cùng với Giấy chứng nhận đủ điều kiện, Giấy chứng nhận cộng đồng và Giấy chứng nhận đóng góp chính trị. Hạn nộp đơn xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện và Giấy chứng nhận cộng đồng là trước ngày 17/8. Mỗi ứng cử viên phải trả một khoản tiền đặt cọc là 40.500 SGD trước ngày Đề cử.

Trong một bài đăng trên Facebook ngày 11/8, Thủ tướng Lý Hiển Long đã viết: “Tôi hy vọng các bạn sẽ lắng nghe cẩn thận những gì từng ứng viên nói và hiểu được quan điểm của họ. Tổng thống của chúng ta đại diện cho tất cả người dân Singapore, và là biểu tượng của sự thống nhất và nguyện vọng của chúng ta. Tôi hy vọng tất cả người dân Singapore sẽ bầu chọn một cách sáng suốt cho ứng cử viên sáng giá nhất cho vai trò này”.

Nguyễn Thúy (TTXVN)
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024: Thị trưởng Miami chính thức tranh cử
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024: Thị trưởng Miami chính thức tranh cử

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 14/6, Thị trưởng thành phố Miami, thủ phủ bang Florida (Mỹ), ông Francis Suarez đã nộp hồ sơ đăng ký lên cơ quan bầu cử liên bang, qua đó chính thức bước vào cuộc đua giành tấm vé đề cử của đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN