Siêu tàu sân bay Mỹ thăm cảng Hàn Quốc

USS Ronald Reagan - siêu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ - đã ghé thăm cảng Busan ở miền nam Hàn Quốc, sau khi tiến hành diễn tập hải quân chung với lực lượng hải quân quốc gia Đông Bắc Á này.


Tàu USS Ronald Reagan tại Busan, Hàn Quốc sáng 30/10. Ảnh: Stars and Stripes

Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) cho biết ngày 30/10, tàu USS Ronald Reagan sẽ lưu lại Busan trong 6 ngày, đến ngày 4/11, đánh dấu chuyến thăm thứ ba của siêu tàu sân bay này tới Hàn Quốc. Tàu sân bay lớp Nimitz này, nặng 104,200 tấn, được tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Chancellorsville cùng các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Curtis Wilbur, USS Fitzgerald và USS Mustin hộ tống.

Theo thông cáo của USFK, khoảng 5.500 thành viên thủy thủ đoàn của các tàu chiến trên sẽ có cơ hội thăm và giao lưu với các đối tác hải quân Hàn Quốc.

TN (Theo THX)
Ai Cập nhận thêm 4 chiếc F-16 của Mỹ
Ai Cập nhận thêm 4 chiếc F-16 của Mỹ

Ngày 29/10, Ai Cập đã nhận được lô hàng cuối cùng gồm 4 máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ, một phần của thỏa thuận quân sự trị giá 3,2 tỷ USD được hai bên ký kết vào năm 2009.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN