Siêu tàu bệnh viện Mỹ 'ế' 90% công suất giường khi ứng cứu tại New York

Siêu tàu bệnh viện USNS Comfort hiện mới chỉ tiếp nhận chưa đến 80 bệnh nhân ở New York, chiếm chưa đến 10% công suất tiếp nhận của tàu.

Chú thích ảnh
Tàu bệnh viện USNS Comfort cập cảng New York. Ảnh: AFP

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 17/4, Tổng thống Mỹ cho biết việc số bệnh nhân ít ỏi trên tàu cho thấy dịch COVID-19 ở New York đang có dấu hiệu chững lại và đó là thông tin tốt lành. Cùng ngày, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo khẳng định New York vẫn đang vật lộn với việc kiểm soát dịch bệnh. 

Cuộc chiến diễn ra trong bối cảnh ông Cuomo cùng nhiều thống đốc bang khác đang chạy đua với thời gian để nới lỏng biện pháp hạn chế tiếp xúc, mở cửa kinh tế trở lại. 

Sau khi xuát hiện thông tin tàu USNS Comofort chuẩn bị tiếp nhận bệnh nhân từ khu vực Philadelphia, Lầu Năm góc ngày 16/4 ra thông báo phủ nhận thông tin này.

Comfort với khoảng 1.000 giường bệnh và 12 buồng chức năng chủ yếu đảm nhận việc điều trị cho các bệnh nhân không phải là số mắc COVID-19, nhằm giải phóng các giường bệnh hiện đã quá tải ở New York. Tàu USNS Comfort thường được sử dụng cho các chiến dịch hỗ trợ quân sự và xử lý khủng hoảng nhân đạo ở nước ngoài, cùng với cứu nạn các thảm họa động đất, bão.

Hoài Thanh (NBC News)
Bên trong phòng thí nghiệm virus bí ẩn ở Vũ Hán
Bên trong phòng thí nghiệm virus bí ẩn ở Vũ Hán

Viện nghiên cứu Virus Vũ Hán, Trung Quốc là nơi lưu giữ hơn 1.500 chủng virus. Những bức hình hiếm hoi cho thấy các nhà khoa học ở đây ăn mặc như phi hành gia khi nghiên cứu về các chủng virus nguy hiểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN