Sẽ không có chính phủ Syria lâm thời sau 'Geneva II'

Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zoubi ngày 7/1 khẳng định trái với các thông tin tình báo của phương Tây, tất cả các nhóm chiến binh chống lại quân đội Syria hiện nay đều là "các nhóm khủng bố" và không ai nên trông đợi vào một chính phủ lâm thời sau các cuộc đàm phán hòa bình giữa các bên về cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này.

Trong lúc này, ngày 7/1, chuyến tàu đầu tiên chở chất hóa học ở Syria đã được vận chuyển khỏi cảng Latakia theo thỏa thuận tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria. Ảnh: AFP-TTXVN


Ông al-Zoubi cũng khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào ở hội nghị hòa bình về Syria - còn được gọi là Hội nghị Geneva II - dự kiến vào ngày 22/1 tới ở Thụy Sĩ, sẽ cần phải đưa ra trưng cầu ý dân tại Syria bởi "mọi thỏa thuận sẽ là vô giá trị nếu không có sự đồng thuận của người dân Syria".

Ông Omran al-Zoubi còn cho biết nhân dân Syria quyết định rằng Tổng thống Bashar al-Assad cần được đề cử vào vị trí đứng đầu đất nước thêm 1 nhiệm kỳ nữa, và do đó sẽ gây sức ép để ông tham gia tranh cử trong năm nay. Theo giới quan sát, tuyên bố của Bộ trưởng Omran al-Zoubi là sự biểu thị rõ ràng nhất về việc Tổng thống Bashar al-Assad có ý định kéo dài thời gian nắm quyền. Động thái này được cho là sẽ "chọc tức" một số nước phương Tây và phe đối lập tại Syria.

Cũng trong ngày 7/1, Liên minh Dân chủ (NC) đối lập của Syria ở nước ngoài đã tuyên bố hoãn cuộcc họp quyết định về khả năng tham gia Hội nghị Geneva II sang tuần tới. Hiện NC đang phải đối mặt với sức ép từ phương Tây, trong bối cảnh Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) - nhóm chủ chốt trong NC - kiên quyết không tham dự sự kiện nhằm tìm giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến kéo dài gần ba năm qua ở quốc gia Trung Đông này.

NC hiện vẫn nêu điều kiện tiên quyết để liên minh này tham gia hội nghị là Tổng thống al-Assad phải tuyên bố từ nhiệm ngay trên bàn đàm phán - điều mà phía Damascus kiên quyết bác bỏ.

Ngoài ra, ngay trong nội bộ của NC cũng đang "dậy sóng", khi 30 thành viên NC (khoảng 1/4 số thành viên của liên minh này) tuyên bố sẽ từ chức, nếu Chủ tịch tái đắc cử Ahmad Jarba không từ nhiệm.

Trước đó, hôm 5/1, ông Jarba đã chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bầu vị trí chủ tịch - với 65 phiếu, đánh bại đối thủ duy nhất là cựu Thủ tướng Riad Hijab, quan chức từng đào nhiệm khỏi chính quyền Damascus (được 13 phiếu).

Liên quan tới danh sách tham dự Hội nghị Geneva II, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Marzieh Afkham nhấn mạnh Tehran không chấp nhận bất cứ điều kiện tiên quyết nào cho việc tham dự sự kiện này. Ngày 6/1, Liên hợp quốc (LHQ) đã bắt đầu gửi giấy mời tham dự hội nghị quốc tế về Syria, song trong danh sách các quốc gia nhận được giấy mời đợt một không có Iran.

Sự tham gia của Iran trong tiến trình đàm phán hòa bình Syria là một trong những vấn đề gây tranh cãi, ảnh hưởng tới nỗ lực tổ chức Hội nghị quốc tế về Syria. Trong khi Nga luôn ủng hộ Iran có một vị thế trong bàn đàm phán, Mỹ kiên quyết yêu cầu Tehran phải đáp ứng yêu cầu tôn trọng tuyên bố được thông qua tại hội nghị Geneva hồi tháng 6/2013 về vấn đề Syria, ủng hộ sự ra đi của chính quyền hợp pháp do Tổng thống Bashar al-Assad đứng đầu trước khi có bất cứ vai trò trực tiếp nào.


TTXVN/Tin tức
LHQ tìm kiếm 1 tỷ USD cứu trẻ Syria thoát khỏi "thế hệ mất mát"
LHQ tìm kiếm 1 tỷ USD cứu trẻ Syria thoát khỏi "thế hệ mất mát"

Liên hợp quốc (LHQ) và các đối tác nhân đạo đã kêu gọi quyên góp 1 tỷ USD để cứu hàng triệu trẻ em Syria đang có nguy cơ trở thành "một thế hệ mất mát" do ảnh hưởng từ cuộc nội chiến kéo dài tại quốc gia Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN