SBU xác nhận trực tiếp tập kích các mục tiêu chiến lược ở Moskva và Crimea 

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận sự tham gia trực tiếp vào cuộc tấn công UAV quy mô lớn nhằm vào Liên bang Nga, tấn công các mục tiêu công nghiệp quân sự trọng yếu ở khu vực Moskva và một căn cứ không quân ở Crimea.

Chú thích ảnh
Đám cháy tại kho chứa dầu Solnechnogorsk gần làng Durykino thuộc vùng Moskva của Nga ngày 17/5/2026. Ảnh: kênh Telegram Exilenova+)

Theo tờ Kyiv Post, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã xác nhận sự tham gia trực tiếp của mình vào cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV/drone) quy mô lớn trong đêm 17/5 nhằm vào Liên bang Nga, phối hợp với Lực lượng Quốc phòng tấn công các mục tiêu công nghiệp quân sự trọng yếu ở khu vực Moskva và một căn cứ không quân ở Crimea.

Theo tuyên bố của SBU ngày 17/5, hoạt động dưới sự chỉ đạo của quyền chỉ huy SBU, Thiếu tướng Yevhenii Khmara, các đơn vị đặc nhiệm Alpha Group đã vượt qua các lớp phòng không Nga để tấn công hàng loạt mục tiêu chiến lược, bao gồm nhà máy lọc dầu Moskva, hai trạm trung chuyển đường ống dẫn nhiên liệu lớn và nhà máy bán dẫn Angstrem.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ hơn 550 UAV Ukraine tại 14 khu vực khác nhau trong đêm. Tuy nhiên, theo dữ liệu bay và thông tin do SBU công bố, nhiều UAV đã đánh trúng các mục tiêu quan trọng ở vùng Moskva.

Một trong những mục tiêu bị tập kích là nhà máy bán dẫn Angstrem tại thành phố công nghệ Zelenograd. Đây là cơ sở sản xuất vi mạch phục vụ tổ hợp công nghiệp – quốc phòng Nga và đang nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Cùng lúc đó, nhà máy lọc dầu Moskva ở quận Kapotnya cũng trúng đòn tấn công trực diện, gây nổ, đồng thời làm gián đoạn hoạt động xử lý nhiên liệu.

Ngoài ra, UAV Ukraine còn đánh trúng các trạm bơm và lưu trữ dầu tại Solnechnogorsk và Volodarskoye - hai mắt xích quan trọng trong hệ thống đường ống nhiên liệu cung cấp cho thủ đô Nga.

Tướng Khmara cho biết các chiến dịch như vậy nhằm “làm suy yếu tiềm lực quân sự của Liên bang Nga”, đồng thời đưa chiến sự tới những khu vực vốn được Moskva xem là an toàn tuyệt đối.

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin ngày 17/5, dẫn lời các quan chức quân sự và địa phương cho biết ít nhất ba người đã thiệt mạng gần Móksva sau khi Ukraine tiến hành cuộc tấn công bằng hơn 500 UAV trong đêm.

Theo TASS, đây là “cuộc tấn công lớn nhất vào Moskva trong hơn một năm”, dựa trên thông tin do Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin công bố.

Vụ việc diễn ra chỉ vài ngày sau làn sóng không kích quy mô lớn của Nga nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine.

Tập kích căn cứ không quân Belbek ở Crimea

Song song với chiến dịch quanh Moskva, các đơn vị UAV tầm xa của SBU cũng mở đợt tấn công phối hợp vào sân bay quân sự Belbek gần thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea.

Đây là một trong những căn cứ chủ lực của không quân chiến thuật Nga hoạt động tại Biển Đen.
Theo phía Ukraine, cuộc tấn công đã phá hủy một tổ hợp phòng không Pantsir-S2, đồng thời đánh trúng nhà chứa radar của hệ thống S-400, làm suy giảm năng lực cảnh báo sớm của Nga tại khu vực Biển Đen.

Ngoài ra, các đòn đánh còn nhắm vào hệ thống điều khiển UAV Orion, trạm mặt đất Forpost, trung tâm truyền dữ liệu, tháp điều khiển và nhà chứa máy bay của căn cứ.

Ukraine cho rằng các cuộc tập kích này sẽ khiến hoạt động xuất kích của không quân Nga tại Crimea gặp nhiều khó khăn trong ngắn hạn.

Ukraine mở rộng chiến dịch đánh vào hạ tầng công nghiệp Nga

Đợt tập kích mới diễn ra chỉ một ngày sau khi lực lượng Ukraine gây hư hại nặng cho nhà máy hóa chất Nevinnomyssky Azot ở vùng Stavropol - cơ sở cung cấp axit nitric và axit acetic phục vụ sản xuất đạn pháo của Nga.

Trước đó, UAV Ukraine cũng được cho là đã đánh trúng cơ sở xử lý khí đốt Astrakhan của Gazprom và nhà máy lọc dầu Ryazan của Rosneft.

SBU tuyên bố sẽ tiếp tục mở rộng các chiến dịch tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng và chuỗi cung ứng vi điện tử của Nga, coi đây là các mục tiêu quân sự then chốt phục vụ chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva tại Ukraine.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc
Ukraine đặt cược vào 'robot sát thủ' để thay đổi cục diện chiến trường
Ukraine đặt cược vào 'robot sát thủ' để thay đổi cục diện chiến trường

Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov coi “robot sát thủ” là tương lai chiến tranh, đồng thời muốn biến Ukraine thành trung tâm thử nghiệm công nghệ quân sự thế hệ mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN