Say rượu, tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 21/8, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận hai đối tượng tình nghi liên quan đến vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Ankara đã ở trong tình trạng say rượu khi thực hiện hành động này.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ gác bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Ankara. Ảnh: AFP/ TTXVN

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn một số nguồn tin an ninh cho biết hai đối tượng nói trên gồm Ahmet Celikten (39 tuổi) và Osman Gudas (38 tuổi), thừa nhận đã nổ súng vào cổng Đại sứ quán Mỹ trong tình trạng say rượu và mất kiểm soát. Cả hai trên đều mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ và có tên trong hồ sơ tội phạm của cảnh sát.

Ngay sau khi lực lượng an ninh bắt giữ hai đối tượng trên và phát hiện khẩu súng lục cùng chiếc xe được sử dụng trong vụ tấn công, Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Ankara đã gửi lời cảm ơn tới chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ vì đã bắt giữ thủ phạm một cách "nhanh chóng và rất chuyên nghiệp".

Vụ nổ súng vào Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Ankara xảy ra vào rạng sáng 20/8, làm vỡ cửa sổ tòa nhà, nhưng không gây thương vong.

TTXVN/Báo Tin tức
Nổ súng bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ
Nổ súng bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ

Theo hãng tin CNN từ Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 20/8, Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Ankara đã bị tấn công bằng súng, song không có thương vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN