Saudi Arabia lần đầu cho phụ nữ thi Olympic

Lần đầu tiên trong lịch sử Olympic thế giới, Saudi Arabia đã cho phép hai nữ vận động viên tham gia thi đấu tại Olympic 2012 thay vì chỉ đưa một đội vận động viên toàn nam tham dự như trước đây.

 

Được tham gia Olympic là sự kiện lịch sử đối với phụ nữ Saudi Arabia. Ảnh: Internet

 

Hai nữ vận động viên đầu tiên đó là cô Wodjan Ali Seraj Abdulrahim Shahrkhani, người sẽ tranh đấu trong môn judo ở hạng cận 78 kg và cô Sarah Attar, người sẽ tham gia thi chạy cự ly 800 mét.

 

Ngoài ra, đất nước vùng Vịnh này còn lần đầu tiên cử cả các nữ quan chức tham gia đoàn Olympic.

 

Các nữ vận động viên Saudi Arabia gần như chắc chắn sẽ phải thi đấu với mạng che mặt, mặc trang phục che kín chân và cánh tay.

 

Phát biểu từ địa điểm huấn luyện ở Mỹ, Sarah Attar cho rằng đây là một vinh dự lớn lao và hi vọng đây sẽ là điểm khởi đầu để phụ nữ được tham gia vào thể thao nhiều hơn.

 

Sự kiện lịch sử này diễn ra sau nhiều tháng tranh cãi trong nội bộ Saudi Arabia. Các nhóm nhân quyền đã ca ngợi đây là một bước tiến cho phụ nữ Arập trong công cuộc tìm kiếm quyền cơ bản của con người.

 

 

Thùy Dương

Anh tăng cường an ninh cho Olympic
Anh tăng cường an ninh cho Olympic

Để đảm bảo an toàn cho Olympic Luân Đôn 2012, chính phủ Anh ngày 11/7 đã quyết định bổ sung thêm 3.500 binh sĩ dự phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN