Saudi Arabia kêu gọi quyên góp thêm tiền cho quỹ ứng phó khẩn cấp với dịch COVID-19

Saudi Arabia, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), ngày 23/4 đã kêu gọi quyên góp bổ sung ngay lập tức cho quỹ ứng phó khẩn cấp với đại dịch COVID-19 và phát triển các loại vaccine cần thiết.

Chú thích ảnh
Hội nghị trực tuyến các Bộ trưởng Y tế Nhóm G20 ở Riyadh, Saudi Arabia, ngày 19/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Một tuyên bố của Ban thư ký G20 cho biết các quốc gia, các tổ chức từ thiện và khu vực tư nhân đã quyên góp tổng cộng 1,9 tỷ USD nhằm hướng đến mục tiêu 8 tỷ USD mà Ban giám sát khả năng sẵn sàng của toàn cầu (GPMB) đưa ra, nhưng cần nhiều kinh phí hơn nữa. Theo Saudi Arabia, thách thức toàn cầu đòi hỏi những giải pháp toàn cầu và đây là thời điểm cả thế giới cùng hỗ trợ cuộc chạy đua tìm ra vaccine và các biện pháp chữa trị bệnh COVID-19.

Trong khi đó, sau cuộc họp trực tuyến do Saudi Arabia chủ trì, các bộ trưởng lao động và việc làm G20 cam kết thúc đẩy thị trường lao động trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến việc làm và hoạt động sản xuất trên toàn thế giới.

Các bộ trưởng G20 nhấn mạnh "không thể cho phép dịch COVID-19 mở rộng sự bất bình đẳng, bao gồm bất bình đẳng giới, trong thị trường lao động và làm xói mòn tiến bộ đã đạt được đến nay". Theo đó, các nước G20 sẽ tiếp tục tìm cách thức hỗ trợ các doanh nghiệp và người sử dụng lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, để duy trì việc làm và trợ giúp những lao động bị ảnh hưởng vượt qua giai đoạn thử thách này. Các biện pháp sẽ được phát triển phù hợp với tình hình mỗi quốc gia và có thể bao gồm chuyển tiền mặt, tín dụng thuế, trợ cấp, cho vay và trợ cấp lương.

Trước đó, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) ngày 21/4 cảnh báo cuộc khủng hoảng do COVID-19 đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với cả người lao động và người sử dụng lao động, với những tổn thất lớn cả về việc làm và sản lượng trong tất cả các lĩnh vực. Giám đốc Cục các hoạt động ngành nghề của ILO, bà Alette van Leur cho rằng lĩnh vực việc làm đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn cầu tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai và tác động kinh tế của dịch COVID-19 có thể nghiêm trọng và kéo dài.

Tuy nhiên, ILO cũng khuyến cáo về việc dỡ bỏ các biện pháp cách ly hiện nay, theo đó cho rằng người lao động chỉ nên quay lại làm việc khi đảm bảo được các điều kiện cần thiết để có thể ngăn chặn dịch bệnh tái bùng phát.

Trần Quyên (TTXVN)
Saudi Arabia thêm trên 1.100 ca mắc COVID-19, nâng tổng số lên 12.772 ca
Saudi Arabia thêm trên 1.100 ca mắc COVID-19, nâng tổng số lên 12.772 ca

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn thông báo của Bộ Y tế Saudi Arabia ngày 22/4 cho biết nước này đã phát hiện thêm 1.141 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN