Sáu tháng sau khi Ukraine chiếm lại từ Nga, người dân thành phố Kupiansk phải đi sơ tán

Ukraine mới đây yêu cầu người dân rời thành phố Kupiansk, nơi quân đội quân đội nước này đã giành lại quyền kiểm soát vào năm ngoái.

Chú thích ảnh
Một địa điểm phân phát thực phẩm cho người dân Kupiansk, Ukraine. Ảnh: Guardian

Cơ quan chỉ huy quân sự của Kharkiv đã kêu gọi các gia đình và những người "có khả năng di chuyển hạn chế" rời khỏi Kupiansk với lý do "tình hình an ninh không ổn định" bởi Nga pháo kích vào thành phố và khu vực xung quanh. Các công dân không thuộc nhóm này cũng được phép rời khu vực.

Theo Cơ quan chỉ huy quân sự của Kharkiv, người dân sơ tán sẽ được nhận hỗ trợ về nơi ở, thực phẩm, y tế và nhân đạo. Dân số tại Kupiansk trước khi xung đột xảy ra là khoảng 25.000 người.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho biết quân đội Nga đang duy trì “tấn công hạn chế trên bộ” ở Đông Bắc Kupiansk.

Trong giai đoạn đầu phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Nga đã kiểm soát Kupiansk thuộc Kharkiv. Sau đó, quân đội Ukraine giành lại quyền kiểm soát thành phố này vào tháng 9 cùng năm.

Kupiansk là nơi có giao lộ đường sắt quan trọng của Ukraine, nơi đây đã trải qua giao tranh ác liệt kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bùng phát. Nga đã giành quyền kiểm soát Kupiansk chỉ trong vài ngày và duy trì tình trạng này trong vài tháng.

Đài BBC (Anh) đưa tin vào đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tại Bakhmut đang trở nên “ngày càng khó khăn”.

Nga và Ukraine đã tiến hành một số vòng đàm phán nhằm tháo gỡ căng thẳng. Tuy nhiên, đến tháng 10/2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã quyết định không đàm phán với Nga chừng nào nước này còn do Tổng thống Vladimir Putin đứng đầu.

Trong cuộc họp cấp bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình tại Ukraine tổ chức vào tháng 2 vừa qua, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã nhấn mạnh vai trò của các kênh ngoại giao trong tiến trình thiết lập hòa bình lâu dài ở Ukraine.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo BBC)
Politico: EU dự kiến chi 1 tỷ euro để mua đạn pháo cho Ukraine
Politico: EU dự kiến chi 1 tỷ euro để mua đạn pháo cho Ukraine

Châu Âu muốn đảm bảo ngân sách 1 tỷ euro dành riêng cho các loại đạn pháo mà Ukraine đang rất cần để chống lại Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN