Sau F-16, Ukraine kỳ vọng nhận thêm loạt chiến đấu cơ của Pháp, Thụy Điển

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết Kiev đang thảo luận về việc chuyển giao máy bay Mirage, Gripen và Eurofighter.

Chú thích ảnh
Máy bay Mirage 2000-5F do Pháp sản xuất. Ảnh: Defensenews

Các cuộc thảo luận được cho là cũng bao gồm "các cuộc tham vấn về Eurofighter", một trong những máy bay phản lực tiên tiến nhất ở châu Âu, mặc dù thông tin chi tiết vẫn còn ít và hậu cần vẫn là một rào cản có thể xảy ra.

Theo tờ Kyiv Post, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov ngày 22/9 cho biết, các đồng minh phương Tây của Kiev đã cam kết chuyển giao máy bay chiến đấu đa năng Mirage của Pháp và Gripen của Thụy Điển để tăng cường khả năng phòng không của Ukraine.

Khi được phỏng vấn trên truyền hình về số lượng máy bay F-16 do Mỹ sản xuất được chuyển giao cho Ukraine, ông Umerov cho biết ngoài F-16 – với một số chiếc trong đó đã hoạt động tại Ukraine – Kiev còn nhận được "cam kết" về Mirage và "cam kết hoặc tham vấn cho chiếc Gripen".

Cuộc thảo luận cũng được cho là bao gồm "tham vấn" về Eurofighter Typhoon, một trong những máy bay phản lực tiên tiến nhất được các quốc gia châu Âu triển khai, mặc dù có khả năng các cuộc thảo luận vẫn đang ở giai đoạn đầu dựa trên ngôn từ bày tỏ của ông Umerov.

“Bây giờ chúng tôi có cam kết từ các đối tác, họ cam kết cho F-16, cam kết cho Mirage, cam kết hoặc tham vấn cho Gripen, tham vấn cho Eurofighter. Nghĩa là, đây là danh sách các nền tảng rất tốt”.

“Và chúng tôi thảo luận về thời điểm họ sẽ bắt đầu. Chúng tôi sẽ sớm có kết quả và sẽ công bố”, Bộ trưởng Umerov nói, được trang Ukrinform trích dẫn.

Ông Umerov cho biết thêm rằng Bộ Quốc phòng Ukraine đã cập nhật cho các đồng minh của Kiev về nhu cầu và năng lực đường không của nước này. Ông cho biết Nga sử dụng tới 300 máy bay chiến đấu và tới 300 trực thăng chống lại Ukraine, trong khi đất nước ông đã thảo luận các chiến lược để chống lại các mối đe dọa với các đồng minh của mình.

Cách tiếp cận của Ukraine trong nỗ lực giành được sự hỗ trợ về mặt tinh thần và vật chất từ phương Tây đang phát triển tích cực sau sự can thiệp quan trọng của Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska vào năm ngoái, nhưng vẫn còn những thách thức lớn trong thời chiến. Thời điểm đó, trả lời phỏng vấn đài BBC, bà Zelenska nói rằng, việc viện trợ chậm lại là một "mối nguy hiểm chết người" đối với Ukraine. "Chúng tôi rất đau lòng khi thấy những tín hiệu cho thấy sự nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ có thể phai nhạt", bà nói.

Tờ Kyiv Post dẫn lời Bộ trưởng Umenov nói thêm: “Đó là lý do tại sao chúng tôi giải thích với các đối tác của mình về số lượng lữ đoàn hoặc phi đoàn mà chúng tôi cần. Về vấn đề này, chúng tôi cũng giải thích cho họ và giải thích về những nền tảng [không quân] mà chúng tôi cần. Năm ngoái, chúng tôi đã tập trung vào đào tạo phi công, vào việc có được các nền tảng, vào việc xây dựng tất cả các cơ sở hạ tầng cần thiết”.

Hồi tháng 6 năm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cam kết cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu Mirage-2000 và đào tạo phi công Ukraine như một phần của thỏa thuận hợp tác quân sự mới, với chương trình đào tạo dự kiến ​​bắt đầu vào mùa hè.

Mạng truyền thông Pháp SudOuest đưa tin vào tuần trước rằng Pháp đã hiện đại hóa một số máy bay chiến đấu Mirage 2000-5F dành cho Ukraine với khả năng tấn công mặt đất.

Vào tháng 7, tờ Kyiv Post đưa tin rằng Ukraine đã từ chối lời đề nghị của Thụy Điển về việc chuyển giao máy bay chiến đấu Gripen của Thụy Điển, với lý do khó khăn trong việc tiếp nhận và tích hợp đồng thời hai khung máy bay khác nhau của phương Tây sau khi F-16 mới được bàn giao gần đây.

Tuy nhiên, việc chuyển giao chiến đấu cơ Gripen cho Ukraine vẫn còn trên bàn đàm phán.

Trong gói viện trợ gần đây cho Ukraine, Thụy Điển cũng liệt kê mục mua các bộ phận cho máy bay Saab JAS 39C/D Gripen khi nước này hiện đại hóa đội bay của mình, đồng thời nói thêm rằng các bộ phận đã 'quá date' có trong gói chuyển giao tiềm tàng trong tương lai cho Ukraine, sẽ tùy thuộc vào quyết định của chính phủ Thụy Điển.

Do hoạt động hậu cần liên quan đến việc đào tạo phi công và bảo trì hệ thống máy bay mới, nên khả năng các máy bay chiến đấu nói trên xuất hiện trên không phận Ukraine trong tương lai gần là rất thấp, mặc dù kinh nghiệm của Kiev với loạt F-16 có thể cung cấp cơ sở cho việc tích hợp máy bay NATO trong tương lai do một số hệ thống và thành phần được chia sẻ.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Kyiv Post)
Tổng thống Ukraine đến Mỹ trình bày kế hoạch chấm dứt xung đột
Tổng thống Ukraine đến Mỹ trình bày kế hoạch chấm dứt xung đột

Ngày 22/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Mỹ, tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 79.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN