Sau 100 ngày, lực lượng Iraq kiểm soát hoàn toàn Đông Mosul

Ngày 23/1, lực lượng chính phủ Iraq đã kiểm soát hoàn toàn khu vực phía Đông thành phố Mosul, thành trì lớn cuối cùng của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) ở Iraq.

Các binh sĩ Iraq sau khi giành quyền kiểm soát Arabi, phía bắc Mosul. Ảnh: AFP/TTXVN

Thành quả trên có được sau 100 ngày phát động chiến dịch giải phóng Mosul với sự hậu thuẫn của liên quân do Mỹ đứng đầu. Thông báo trên, được Phó Chủ tịch Quốc hội Iraq Sheikh Humam Hamoudi đưa ra sau cuộc gặp với Thủ tướng Haider al-Abadi nêu rõ quân chính phủ đã giải phóng toàn bộ phía Đông Mosul, tức các khu vực nằm ở tả ngạn sông Tigris, con sông chảy cắt qua thành phố lớn thứ 2 của Iraq.

Trong khi đó, Thiếu tướng Yahya Rasool người phát ngôn của quân đội Iraq, cho biết ngày 23/1, quân đội đã tiến vào Rashidiya, quận cuối cùng ở khu vực Đông Mosul còn nằm dưới sự kiểm soát của các tay súng IS, và đang tiếp tục truy quét những phiến quân còn lại ở quận phía Đông Bắc thành phố này.

Một người dân cho biết các lực lượng chính phủ đã tiến vào khu vực này sau khi các cuộc không kích phá hủy một xe tăng và xe gài bom mà các phiến quân IS chuẩn bị để tấn công quân đội Iraq.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Iraq cũng ra thông cáo cho biết các lực lượng chính phủ đã tiếp quản hoàn toàn phía Đông Mosul, tuy nhiên thông báo này sau đó đã được dỡ khỏi trang web của Bộ.

Cách đây 3 tháng, ngày 17/10/2016, các lực lượng Iraq với sự yểm trợ của lực lượng Mỹ và các đồng minh, đã bắt đầu chiến dịch quy mô lớn nhằm vào Mosul, thành phố miền Bắc Iraq bị IS chiếm hồi tháng 6/2014 và từ đó tuyên bố thành lập một “vương quốc Hồi giáo” (caliphate) bao gồm cả các vùng đất chiếm được của Syria.

Cuộc truy quét nhằm mục đích tiêu diệt các tay súng IS đồng thời xây dựng một phòng tuyến mới tại đây để chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng các khu vực phía Tây Mosul. Theo các chuyên gia, chiến dịch sắp tới này có thể phức tạp hơn nhiều do các đường phố ở khu vực Tây Mosul quá hẹp và cắt ngang dọc, khiến các loại xe bọc thép khó có thể tiến vào.

Các tay súng IS được cho là sẽ chống trả rất quyết liệt bởi đang bị dồn vào đường cùng và những khu vực do IS kiểm soát ở thành phố miền Bắc Iraq đã bị thu hẹp đáng kể.


Trước chiến tranh, ước tính Mosul có gần 2 triệu dân, trong đó khoảng 750.000 người sống ở phía Tây thành phố.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, kể từ khi bắt đầu chiến dịch giải phóng Mosul đến nay, đã có hơn 160.000 người chạy sơ tán khỏi khu vực này. Sau khi thất thủ tại miền Đông, các tay súng IS ở khu vực miền Tây đã đuổi người dân ra khỏi nhà để dựng tuyến phòng thủ trước các cuộc tấn công của các lực lượng Iraq.

Một người dân cho biết các tay súng IS đã bố trí các ụ súng và những tay súng bắn tỉa trên mái nhà cũng như cửa sổ để bắn trả các lực lượng Iraq từ bên kia sông Tigris.

Tin Tức/TTXVN
Iraq giải phóng các khu vực trọng yếu cuối cùng ở Đông Mosul
Iraq giải phóng các khu vực trọng yếu cuối cùng ở Đông Mosul

Quân đội Iraq cho biết ngày 22/1, các lực lượng an ninh Iraq đã giành lại các khu vực cuối cùng ở trung tâm phía Đông thành phố Mosul, trong khi quân đội tiếp tục chiến đấu để đánh bật IS ra khỏi hang ổ cuối cùng của chúng ở ngoại ô phía Bắc Mosul.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN