Sập hầm mỏ tại Trung Quốc, 13 người chết

Ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn hầm mỏ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, ngày 15/3.


Công nhân làm việc tại một quặng sắt tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: presstv.com


Giới chức địa phương cho biết tai nạn xảy ra khi thành hầm của mỏ khai thác quặng sắt Shimen thuộc sự quản lý của Tập đoàn thai thác sắt thép Jinan bất ngờ sập xuống. Chính quyền địa phương đã thành lập một đội điều tra về nguyên nhân xảy ra vụ việc, song theo điều tra ban đầu, thành hầm sập do các thanh thép đỡ bị gẫy.


* Cùng ngày 15/3, một tàu đánh cá đã bị đắm ở vùng biển ngoài khơi Niu Dilân, làm 7 người mất tích và 1 người chết. Cảnh sát địa phương cho biết con tàu mang tên "Easy Rider", chở thủy thủ đoàn gồm 3 người, cùng 6 hành khách đã bị lật ở gần đảo Stewart. Đội cứu hộ đã cứu sống một nạn nhân sau 18 giờ ngâm trong nước biển giá lạnh và đến nay mới tìm thấy thi thể của một người. Quan chức địa phương cho biết khó có khả năng tìm thấy người còn sống do công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn trong điều kiện thời tiết xấu.


Theo lời khai của người được cứu sống, con tàu đã bị lật úp trong một đợt sóng mạnh vào lúc nửa đêm. Anh đã may mắn bám được vào thân tàu trong khoảng 2 giờ cho đến khi tàu chìm hẳn và tiếp tục bám được vào một can xăng.


TTXVN/Tin Tức

Lụt mỏ than, 9 người chết và mất tích
Lụt mỏ than, 9 người chết và mất tích

Nhà chức trách Côlômbia cho biết, vụ ngập lụt tại mỏ than ở Angelopolis, tây nam nước này ngày 8/3, làm 9 thợ mỏ chết và mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN