Sập chung cư 5 tầng tại Ấn Độ

Cảnh sát Ấn Độ cho biết một tòa nhà chung cư 5 tầng tại trung tâm thành phố Mumbai của nước này đã bị sập vào 20 giờ tối 10/6 (theo giờ địa phương), làm ít nhất một người chết và nhiều người vẫn bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Hiện trường vụ sập nhà ngày 10/6. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo một cảnh sát điều tra tại hiện trường, tòa nhà bị sập một nửa và nhiều xe cứu hỏa cùng cần cẩu đã được huy động tới hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt. Tuy nhiên trời mưa nặng hạt gây nhiều cản trở và cảnh sát phải giải tán người dân tập trung xung quanh để tiếp tục công tác tìm kiếm.

Hãng tin PTI của Ấn Độ dẫn lời quan chức địa phương cho biết nạn nhân thiệt mạng là một phụ nữ cao tuổi, ngoài ra có bốn người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Trong khi đó theo kênh truyền hình địa phương NDTV, có ít nhất 20 người đang bị kẹt trong đống đổ nát.

Đầu tháng 4 vừa qua, một tòa nhà 7 tầng xây dựng trái phép ở ngoại ô thành phố Mumbai đã bị sập làm 74 người thiệt mạng. Hai người chịu trách nhiệm thi công tòa nhà và 7 người khác liên quan đã bị bắt giữ.

Vụ việc này đã cảnh báo về chất lượng xây dựng tại Ấn Độ, quốc gia có nhu cầu nhà ở rất lớn song nhức nhối tình trạng cắt giảm chi phí xây dựng, không tuân thủ các quy định về an toàn và nhồi nhét dân cư.


TTXVN/Tin tức
Sập nhà 7 tầng ở Ấn Độ, gần 90 người thương vong
Sập nhà 7 tầng ở Ấn Độ, gần 90 người thương vong

Ít nhất 27 người chết và hơn 60 người bị thương khi một tòa nhà 7 tầng đang trong quá trình xây dựng tại bang Maharashtra, miền tây Ấn Độ, đổ sập vào tối 4/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN