Sập cầu tại Philippines làm 4 người thiệt mạng

Ngày 28/4, cảnh sát Philippines cho biết một du khách người Áo và 3 người Philippines đã thiệt mạng khi một chiếc cầu lâu đời bị sập ở tỉnh miền Trung Bohol của nước này.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ sập cầu tại thị trấn Loay, tỉnh miền Trung Bohol, Philippines, ngày 28/4/2022. Ảnh: mb.com/TTXVN

Theo cảnh sát, sự việc xảy ra vào chiều 27/4 khi chiếc cầu có tuổi đời hàng thập kỷ bị sập. Cảnh sát cho hay 12 phương tiện đang lưu thông trên cầu bị rơi xuống sông khi cầu bị sập. Du khách người Áo là một trong số hành khách đi trên những phương tiện này. Trên 20 người đã sống sót trong vụ tai nạn trên. 

Chiếc cầu được xây dựng vào những năm 1970 tại thị trấn Loay. Hồi năm 2013, một trận động đất có độ lớn 7,2 đã làm hư hại một phần cây cầu này. Sau đó, giới chức Philippines đã tu sửa cầu này và cho phép phương tiện lưu thông. 

Tỉnh trưởng tỉnh Bohol Arthur Yap cho biết nguyên nhân cầu bị sập là do quá tải.

Thanh Hương (TTXVN)
Italy xét xử 59 người liên quan vụ sập cầu Morandi năm 2018
Italy xét xử 59 người liên quan vụ sập cầu Morandi năm 2018

Một thẩm phán Italy ngày 7/4 đã yêu cầu xét xử 59 người liên quan đến vụ sập cầu Morandi ở Genoa năm 2018 và chấp thuận khoản bồi thường gần 30 triệu euro của 2 công ty Autostrade per l'Italia và Spea.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN