Sập cầu đi bộ nối 2 tòa nhà ở thành phố Tây Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, một chiếc cầu dành cho người đi bộ chín năm tuổi nối hai tòa nhà ở trung tâm thành phố Perth, bang Tây Australia, bị sập vào chiều 10/6.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ sập cầu dành cho người đi bộ ở trung tâm thành phố Perth, bang Tây Australia chiều 10/6/2019. Ảnh: The Guardian/TTXVN

Chiếc cầu nối hai tòa nhà Alluvion và Westralia Square đã đổ sụp vào chiều 10/6 và các nhân chứng mô tả vụ việc như một trận động đất.

Không ai bị thương vì khu vực này đã được cách ly sau khi các vết nứt được phát hiện vào buổi sáng cùng ngày.

Giới chức bang Tây Australia đã loại trừ khả năng các cấu trúc khác cũng có thể bị ảnh hưởng và cho biết những chiếc cầu có cấu trúc tương tự có thể tồn tại lâu hơn nhiều so với chín năm và sự cố trên có lẽ là dấu hiệu cho thấy có một sự sai sót nào đó trong kỹ thuật hoặc xây dựng cầu. Hàng ngàn người đã đi bộ qua chiếc cầu này mỗi ngày.

Nguyễn Minh (TTXVN)
Thủ tướng Conte: Atlantia đề xuất hỗ trợ nạn nhân vụ sập cầu 500 triệu euro là quá ít ỏi
Thủ tướng Conte: Atlantia đề xuất hỗ trợ nạn nhân vụ sập cầu 500 triệu euro là quá ít ỏi

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cho biết chính phủ nước này đang xem xét các mức phạt tập đoàn Atlantia - công ty mẹ của Autostrade per l'Italia vận hành cây cầu Morandi bị sập tại thành phố Genoa tuần trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN