Sân bay Nga dùng xe tăng di chuyển máy bay

Sân bay Domodedovo tại Moskva (Nga) đã dùng một chiếc xe tăng để di chuyển các phi cơ nặng tới 125 tấn.

Chú thích ảnh
Chiếc BREM-1. Ảnh: RT

Kênh RT (Nga) đưa tin phương tiện được lựa chọn là chiếc xe công binh BREM-1, nặng 41 tấn do tập đoàn nhà nước Rostec sản xuất dựa trên mẫu xe tăng chiến đấu T-72.

Nhiệm vụ chính của BREM-1 tại sân bay Domodedovo là kéo, dịch chuyển các máy bay mọi kích cỡ trong tình huống khẩn cấp.

BREM-1 có khả năng kéo các máy bay to lớn trên mọi địa hình. Ngoài ra, còn có thể lắp thêm cần trục xoay trên chiếc BREM-1 với khả năng nâng vật nặng 12 tấn.

Dưới đây là video về chiếc BREM-1 tại sân bay Domodedovo (nguồn: RT)

Domodedovo là sân bay đầu tiên tại Nga mua chiếc BREM-1 nhưng giám đốc của Rostec - ông Sergey Abramov cho biết sẽ còn nhiều cảng hàng không khác sẽ làm việc tương tự.

Ông Sergey Abramov nhấn mạnh: “Hợp tác với Domodedovo cho thấy các phương tiện quân sự có tiềm năng lớn để sử dụng cho mục đích dân sự”.

T-72 là một trong những xe tăng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. T-72 ra mắt từ năm 1971 dưới thời Liên Xô nhưng đến nay chiếc xe tăng này vẫn phục vụ trong quân đội Nga và một số quốc gia khác. T-72 đã chứng minh năng lực bền bỉ và đáng tin cậy trong các mặt trận tại Syria, Iraq…

Hà Linh/ Báo Tin tức
Ai Cập cấm bán gile vàng, lo sợ bùng phát bạo loạn kiểu Pháp
Ai Cập cấm bán gile vàng, lo sợ bùng phát bạo loạn kiểu Pháp

Động thái được triển khai trong bối cảnh giới chức Ai Cập bày tỏ lo ngại các phe đối lập có thể sử dụng áo gile vàng để “nhái theo” các cuộc biểu tình bạo lực ở Pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN