Sân bay đông nghẹt người, xe nối dài trên cao tốc dịp lễ Tạ ơn tại Mỹ

Các sân bay đông nghẹt người, những hàng dài xe nối đuôi nhau trên các đường cao tốc với hàng chục triệu lượt người di chuyển đã đánh dấu đợt "di cư" lớn nhất trong năm của nước Mỹ dịp nghỉ lễ Tạ ơn 2018.

Chú thích ảnh
Các vũ công tham gia cuộc diễu hành Lễ Tạ ơn tại New York, Mỹ. Ảnh: THX/ TTXVN

Dịp lễ Tạ ơn năm nay chính thức bắt đầu từ ngày 21 - 26/11, song nhiều người đã đi nghỉ lễ từ vài ngày trước đó (bắt đầu từ  ngày 16/11), báo hiệu đợt nghỉ lễ bận rộn. Ước tính khoảng 54,3 triệu lượt người dân Mỹ sẽ tham gia giao thông, bằng mọi loại hình như đường bộ, đường không, đường sắt và đường thủy trong dịp này, tăng 4,8% so với năm ngoái.

Theo AAA, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên về dịch vụ và thông tin du lịch, bảo hiểm, tài chính và ôtô, khoảng 48,5 triệu lượt người Mỹ sẽ sử dụng phương tiện đường bộ để di chuyển, số còn lại sẽ lựa chọn máy bay, đường sắt và một số phương tiện giao thông khác.

Ông Bill Sutherland, Phó Giám đốc cấp cao của AAA, nhận định tiền lương cao hơn, thu nhập được cải thiện và số người giàu có tăng là 3 yếu tố chính khuyến khích người dân đi du lịch trong dịp này, khiến lưu lượng giao thông tăng đột biến.

Dịp nghỉ lễ Tạ ơn năm nay cũng chứng kiến sự nhộn nhịp tại các sân bay của Mỹ. Sân bay La Guardia và sân bay quốc tế John F. Kennedy International (JFK) ở thành phố New York là những sân bay bận rộn nhất trong dịp này. Cơ quan quản lý cửa khẩu của New York và New Jersey ước tính khoảng 737.000 lượt hành khách sẽ được phục vụ tại JKF, trong khi sân bay La Guardia sẽ đón tiếp 385.000 lượt người. Dự báo, lễ Tạ ơn năm nay sẽ chứng kiến lượng hành khách di chuyển bằng đường hàng không tăng mạnh nhất với tổng cộng 30,6 triệu lượt người sử dụng dịch vụ của các hãng hàng không trong 12 ngày nghỉ lễ. 

Trước khi bước vào đợt nghỉ lễ Tạ ơn kéo dài trong 12 ngày, American Airlines, một trong những hãng hàng không lớn nhất Mỹ, đã chuẩn bị phương án đón tiếp 7 triệu lượt khách. Trong khi đó, với khoảng 4,7 triệu lượt khách hàng sử dụng dịch vụ, hãng hàng không Delta Airlines đã cho triển khai nhóm Peach Corps gồm hàng trăm nhân viên tình nguyện tại các sân bay để hỗ trợ khách hàng đến và tiễn, chuyển máy bay, làm thủ tục hải quan. Delta Airlines ước tính đỉnh điểm của dịp lễ sẽ rơi vào ngày Chủ nhật 25/11 khi gần 650.000 lượt hành khách sẽ di chuyển. 

Các tuyến đường bộ cũng ghi nhận sự nhộn nhịp không kém kể từ tối 20/11 với hình ảnh hàng xe dài nối đuôi nhau tại các thành phố lớn như  San Francisco, New York và Boston, gây tắc nghẽn các tuyến cao tốc. Công ty phân tích INRIX nhận định chính vì vậy, lượng thời gian di chuyển của mỗi lái xe cũng được dự báo sẽ tăng 4 lần khi người nào cũng muốn đoàn tụ với người thân. INRIX cho rằng lễ Tạ ơn là một trong những dịp lễ bận rộn nhất đối với đường bộ và lễ Tạ ơn năm nay không phải ngoại lệ. Ngoài ôtô, AAA dự báo sẽ có khoảng 360.000 lượt người dân Mỹ sử dụng xe máy để di chuyển. Các công ty cứu hộ cũng ghi nhận sự gia tăng về các trường hợp hết ắc-quy, thủng lốp và chết máy. 

Nhằm giúp lái xe chủ động thời gian và đường đi trong dịp này, truyền thông địa phương đưa ra thông báo về "thời gian tốt nhất và xấu nhất" để khởi hành dựa trên dữ liệu giao thông của các công ty lữ hành và ứng dụng Google Maps. 

Thay vì tự lái xe về nhà, nhiều người dân Mỹ cũng chọn tàu hỏa và xe buýt để di chuyển trong dịp này. Theo nhân viên nhà ga Chicago Union, nhà ga bận rộn thứ ba tại Mỹ sau nhà ga Grand Central và Penn ở New York, lượng khách đổ về đây rất đông so với mọi năm.

Thanh Hương (TTXVN)
Doanh thu bán hàng trực tuyến dịp lễ Tạ ơn tại Mỹ sẽ đạt kỷ lục 3,5 tỷ USD
Doanh thu bán hàng trực tuyến dịp lễ Tạ ơn tại Mỹ sẽ đạt kỷ lục 3,5 tỷ USD

Theo số liệu mới nhất của công ty theo dõi và phân tích doanh thu trực tuyến Adobe, doanh thu bán hàng trực tuyến trong dịp lễ Tạ ơn tại Mỹ dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục 3,5 tỷ USD, tăng khoảng 20% so với cùng dịp năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN