Samsung Electronics hoàn tất thương vụ thâu tóm Harman

Ngày 11/3, Tập đoàn Samsung Electronics đã hoàn tất việc mua lại công ty linh kiện ô tô Harman International Industries của Mỹ với giá 8 tỷ USD, đánh dấu thương vụ lớn nhất từ trước tới nay của một công ty Hàn Quốc.


Trụ sở Samsung tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Tất cả các thủ tục, trong đó có sự phê chuẩn của cơ quan chống độc quyền, đã được hoàn tất.

Thỏa thuận đã được ký từ ngày 14/11/2016 và được các cổ đông của Harman phê chuẩn hồi tháng 2 vừa qua. Các cổ đông của Harman sẽ được nhận tiền mặt với mức 112USD cho mỗi cổ phiếu.

Chủ tịch kiêm giám đốc chiến lược của Samsung Electronics Sohn Yong-kwon và Chủ tịch hội đồng quản trị của Harman đã ra thông báo cho biết: "Đây là một thời khắc lịch sử, mở ra cánh cửa dẫn tới các cơ hội phát triển mới và đem lại lợi ích lớn hơn cho khách hàng trên toàn thế giới".

Về phần mình, Chủ tịch và CEO Harman, Dinesh Paliwal, cũng bày tỏ vui mừng vì thương vụ đã được hoàn tất, giúp công ty trả tiền mặt cho các cổ đông, và đem lại lợi ích cho khách hàng cũng như tạo cơ hội mới cho nhân viên.

Thỏa thuận trên đã được ký kết mà không có sự tham dự của người kế thừa tự nhiên của tập đoàn Samsung Lee Jae-young, người đang bị bắt giữ vì các cáo buộc biển thủ và hối lộ liên quan đến vụ bê bối chính trị nghiêm trọng khiến Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất.

TTXVN/Tin Tức
Apple, Samsung, Microsoft phản ứng rầm rầm trước tin bị tình báo lợi dụng
Apple, Samsung, Microsoft phản ứng rầm rầm trước tin bị tình báo lợi dụng

Theo WikiLeaks, CIA cố tình tấn công các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS của Apple, lấy các file quan trọng nhờ công cụ có tên “Adderall”. TV thông minh của Samsung hay hệ điều hành Windows của Microsoft cũng là nạn nhân của CIA.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN