Rực rỡ pháo hoa chào mừng năm mới 2024 tại thủ đô Viêng Chăn, Lào

Đêm 31/12, hòa trong không khí đón Năm Mới trên khắp thế giới, hàng chục vạn người dân Lào và du khách nước ngoài đã đổ về công viên Patouxay (Khải hoàn môn) ở trung tâm thủ đô Viêng Chăn để tiễn biệt năm 2023 và chào đón năm mới 2024.

Chú thích ảnh
Hàng chục vạn người dân Lào và du khách đổ về Công viên Patouxay (Khải hoàn môn) ở trung tâm thủ đô Viêng Chăn để tiễn năm cũ và chào đón năm mới. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, đây không chỉ là lần đầu tiên lễ Vientiane Countdown được tổ chức ở công viên Patouxay, mà còn là lần đầu tiên Chính quyền Thành phố tổ chức bắn pháo hoa vào dịp Tết Dương lịch tại địa điểm du lịch nổi tiếng này của thủ đô Viêng Chăn. Mục đích không chỉ để quảng bá cho Năm Du lịch Lào 2024 mà còn để chào đón cho năm Chủ tịch ASEAN của Lào bắt đầu từ 0h00 ngày 1/1/2024.

Với hệ thống đèn chiếu laser 4 phía của Patouxay, kết hợp với hệ thống nhạc nước sẵn có tại Công viên và vẻ đẹp độc đáo của Patouxay, các tiết mục trình diễn âm thanh và ánh sáng với nền là Patouxay đã tạo nên những cảnh sắc mới lạ, thu hút hàng chục vạn người dân và du khách từ khắp nơi đổ về vui chơi, chụp ảnh, cùng thưởng thức bữa tiệc âm thanh, ánh sáng và cùng chờ đón thời khắc được đếm ngược, đánh dấu thời điểm kết thúc một năm cũ và bắt đầu một năm mới.

Chú thích ảnh
Người dân Lào và du khách đang thưởng thức làn pháo hoa được bắn lên từ Patouxay (Khải hoàn môn). Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Đối với người dân Lào, ai ai cũng cảm thấy hào hứng với những lớp áo màu sắc được thay đổi liên tục của Patouxay; đều cùng kỳ vọng một năm mới mà đất nước sẽ vượt qua khó khăn, kinh tế ngày càng phát triển, nhà nhà an vui, hạnh phúc và thế giới hết chiến tranh...

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, chị Bee Thiemphasone tỏ ra rất phấn khích trước “bữa tiệc ánh sáng và âm nhạc” tại Patouxay; cầu mong một năm mới sức khỏe, an vui và hạnh phúc đến với mọi người dân Lào nói riêng và thế giới nói chung; mong cho kinh tế Lào sớm hồi phục và cất cánh trong những năm tới.

Sinh sống và làm việc tại thủ đô Viêng Chăn, vợ chồng chị Bùi Thị Oanh và anh Paserd Mitkeopanya không chỉ cầu mong cho gia đình mạnh khỏe, luôn bình an và hoà thuận, mà còn nguyện cầu cho mọi cuộc chiến tranh trên thế giới sớm chấm dứt, mang hòa bình trở lại để nền kinh tế toàn cầu đi lên, kinh doanh cá nhân phát triển, công việc thuận lợi.

Chú thích ảnh
"Bữa tiệc pháo hoa" tại công viên Patouxai, thủ đô Viêng Chăn, Lào. Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào

Đến thời khắc được mong chờ nhất, hàng vạn người dân Lào và du khách nước ngoài cùng đếm ngược, cùng vỡ òa hò reo chào đón Năm Mới 2024 trong màn pháo hoa mãn nhãn chiếu sáng rực rỡ Patouxay và bầu trời thủ đô Viêng Chăn, tất cả đều tràn trề hy vọng về một năm mới tươi sáng, an vui và thịnh vượng hơn.

Chính phủ Lào luôn coi du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn và dành nhiều ưu tiên để phát triển ngành công nghiệp không khói này. Năm 2024, Chính phủ Lào kỳ vọng sẽ thu hút ít nhất 4,6 triệu du khách trong và ngoài nước, góp phần quan trọng vào công cuộc phục hồi và phát triển kinh tế đất nước.

Phạm Kiên - Bá Thành (TTXVN)
Người Việt tại Hàn Quốc hân hoan đón Năm mới 2024
Người Việt tại Hàn Quốc hân hoan đón Năm mới 2024

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 31/12, tại Đại học SeoulTech ở thủ đô Seoul, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc (AVCK) đã tổ chức “Tết yêu thương 2024” với sự tham dự của đông đảo bà con trong cộng đồng người Việt cùng đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN