Rơi do thám cơ U-2, phi công Mỹ tử nạn

Ngày 20/9, một chiếc máy bay do thám U-2 của không quân Mỹ đã bị rơi ở hạt Sutter, bang California khiến 1 phi công tử nạn và 1 người khác bị thương.


Máy bay do thám U-2. Ảnh: US Air Force

Hãng tin ABC News dẫn thông báo của Căn cứ Không quân Beale, California cho hay chiếc máy bay xấu số thuộc phi đội trinh sát số 1 đóng ở Căn cứ Không quân Beale.

 

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng 20/9 (theo giờ địa phương) sau khi cất cánh làm nhiệm vụ huấn luyện được 15 phút. Cả hai phi công đã kịp nhảy dù, nhưng một người thiệt mạng và một người bị thương..

 

U-2 là loại máy bay do thám 1 người lái, nhưng có cả phiên bản bổ sung 5 cặp ghế đôi trong khoang để sử dụng cho nhiệm vụ huấn luyện phi công mới.

 

Không quân Mỹ lần đầu tiên sử dụng U-2 vào những năm 1950 và tới nay loại máy bay hoạt động ở tầm cao này vẫn được sử dụng để thu thập thông tin tình báo trên chiến trường.

 

Theo các quan chức quân sự, U-2 đã được triển khai tới khu vực Trung Đông để thu thập thông tin tình báo hình ảnh về tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hoàng Hà
Máy bay do thám Mỹ bay gần căn cứ Nga ở Syria
Máy bay do thám Mỹ bay gần căn cứ Nga ở Syria

Máy bay tuần tra chống ngầm P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ ngày 17/9 đã bay gần căn cứ không quân Hmeymim của Nga tại Latakia, Syria, cũng như các cứ điểm hậu cần của Hải quân Nga tại cảng Tartus của quốc gia Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN