Rocket ảnh hưởng tới hoạt động của Thủ tướng Netanyahu

Một hoạt động chính trị có sự tham dự của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong ngày 26/12 tại thành phố Ashkelon đã phải tạm dừng do rocket.

Chú thích ảnh
Rocket được phóng từ Dải Gaza về phía Israel ngày 13/11/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo người phát ngôn quân đội Israel, hệ thống cảnh báo đã báo động khi nhận thấy mục tiêu được phóng đi từ Dải Gada và hệ thống “Vòm Sắt” đã đánh chặn thành công rocket này. Không có thông tin về tình trạng thương vong hay hư hại tài sản trong vụ việc này.

Trong thời điểm xảy ra vụ việc, Thủ tướng Netanyahu đang có bài phát biểu và ông đã được thông báo về “cảnh báo đỏ”. Sau đó, ông Netanyahu đã vẫy tay chào tạm biệt những người có mặt tại sự kiện và được hộ tống vào khu vực an toàn cùng vợ.

Đây là lần thứ 2, một hoạt động chính trị có sự tham dự của Thủ tướng Netanyahu bị ảnh hưởng bởi rocket. Tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Israel cũng phải rời sân khấu khi nhận được cảnh báo về rocket tấn công nhằm vào thành phố Ashdod. Truyền thông Israel nhận định rằng vụ việc này là một trong những nguyên nhân dẫn tới chiến dịch quân sự mà quân đội nước này phát động hồi tháng trước, trong đó tiêu diệt được thủ lĩnh của nhóm Islamic Jihad.

Anh Hiển (TTXVN)
Israel không kích trả đũa các vụ bắn rocket từ dải Gaza
Israel không kích trả đũa các vụ bắn rocket từ dải Gaza

Quân đội Israel cho biết đã tiến hành một loạt các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu ở dải Gaza trong ngày 27/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN