Rò rỉ dữ liệu của cử tri Mỹ trên Internet

Một chuyên gia an ninh máy tính độc lập ngày 28/12 cho biết đã phát hiện thông tin của 191 triệu cử tri Mỹ bị lộ trên mạng Internet do một cơ sở dữ liệu bị cấu hình sai.

Ảnh minh họa.


Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trả lời phỏng vấn với báo chí qua điện thoại, chuyên gia hỗ trợ công nghệ Chris Vickery đến từ Austin, thủ phủ bang Texas, nói rằng cơ sở dữ liệu bị lộ trên bao gồm tên, địa chỉ, ngày sinh, đảng phái, số điện thoại và hòm thư điện tử của cử tri tại tất cả 50 bang và thủ đô Washington của nước Mỹ. Ông đã phát hiện sự rò rỉ dữ liệu này khi tìm kiếm những thông tin trên mạng và đã công bố nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc rò rỉ dữ liệu. Chuyên gia Vickery nói: “Tôi muốn cộng đồng của chúng ta tôn trọng quyền riêng tư hơn nữa. Chúng ta cần trưng cầu một cách nghiêm túc về cách thức xử lý dữ liệu cá nhân”.

Tuy nhiên, chuyên gia này không thể khẳng định liệu có ai đó đã truy cập cơ sở dữ liệu về cử tri Mỹ kể trên hay không, vốn mất khoảng một ngày để tải xuống. Ông Vickery cũng cho biết đang làm việc với giới chức liên bang Mỹ nhằm xác định danh tính người kiểm soát cơ sở dữ liệu trên để có thể xóa bỏ cơ sở này khỏi mạng Internet.

Trước thông tin trên, đại diện của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã từ chối đưa ra bình luận, trong khi một đại diện của Ủy ban Bầu cử liên bang Mỹ cho biết cơ quan này không có thẩm quyền bảo vệ các thông tin dữ liệu của cử tri. Trong khi đó, giới quan sát bày tỏ quan ngại trước phát hiện của ông Vickery, cho rằng cần phải áp đặt các quy định bảo vệ quyền riêng tư nhằm đảm bảo thông tin chính trị của các cá nhân không bị rò rỉ. Ngoài ra, việc phát hiện dữ liệu của tất cả cử tri Mỹ có thể tạo cơ hội cho các đối tượng tội phạm tiếp cận được danh sách chi tiết về các mục tiêu nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo.

Tại Mỹ, ở mỗi bang đều có các quy định khác nhau về việc bảo vệ thông tin của cử tri, trong đó nhiều bang thậm chí không áp đặt quy định về vấn đề này. Đơn cử như bang California yêu cầu dữ liệu của cử tri chỉ được sử dụng cho các mục đích chính trị và không dành cho những cá nhân bên ngoài nước Mỹ.

TTXVN/Tin Tức
Giám đốc CIA lo ngại về vụ email cá nhân bị tin tặc xâm nhập
Giám đốc CIA lo ngại về vụ email cá nhân bị tin tặc xâm nhập

Ngày 27/10, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan cho biết ông đã bị “xúc phạm” khi các tin tặc xâm nhập vào tài khoản thư điện tử (email) của cá nhân ông và chỉ trích giới truyền thông Mỹ vì đã đưa tin về vụ việc này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN