Quốc tế lên án các vụ tấn công mới vào Gaza

Ngày 18/3, Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền (UNHCHR), ông Volker Turk bày tỏ "kinh hoàng" trước các cuộc không kích và pháo kích của Israel ở Gaza sáng cùng ngày, đồng thời cảnh báo: "Điều này sẽ làm tăng bi kịch cho bi kịch".

Chú thích ảnh
Chuyển thi thể nạn nhân sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. Ảnh: IRNA/TTXVN

Ông Turk khẳng định việc Israel tiếp tục sử dụng vũ lực sẽ chỉ làm trầm trọng thêm nỗi đau khổ của người Palestine vốn đã phải chịu đựng những điều kiện thảm khốc.

Quan chức LHQ nhấn mạnh 18 tháng bạo lực vừa qua đã chứng minh rõ ràng rằng giải quyết khủng hoảng bằng biện pháp quân sự là không khả thi. Chỉ có giải pháp chính trị phù hợp với luật pháp quốc tế mới có thể mang lại hòa bình lâu dài. Ông Turk kêu gọi trả tự do vô điều kiện cho tất cả các con tin và những cá nhân bị giam giữ tùy tiện, đồng thời kêu gọi tất cả các bên có ảnh hưởng hành động quyết đoán để bảo đảm hòa bình và ngăn chặn thêm đau khổ cho dân thường.

Về phần mình, Ủy viên châu Âu phụ trách viện trợ, bà Hadja Lahbib kêu gọi chấm dứt ngay lập tức tình trạng bạo lực mới ở Gaza. Trên mạng xã hội X, bà Lahbib nhận định: "Sự leo thang mới ở Gaza thật tàn khốc. Người dân thường đã phải chịu đựng nỗi đau không thể tưởng tượng nổi. Điều này phải chấm dứt”. Bà nhấn mạnh: "Cần phải ngừng bắn ngay lập tức".

Nhiều nước cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại về những diễn biến mới  tại Gaza. Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Bộ trưởng Quốc phòng Italy, ông Guido Crosetto cho biết nước này "rất lo ngại" sau khi Israel tiếp tục thực hiện không kích vào Dải Gaza và bày tỏ không mấy lạc quan về việc có thể khôi phục lệnh ngừng bắn. Phát biểu với đài phát thanh RTL 102.5, Bộ trưởng Crosetto nói: "Điều này không chỉ làm gián đoạn lệnh ngừng bắn mà còn làm gián đoạn con đường đưa tất cả các con tin trở về nhà”. Ông Crossetto kêu gọi khôi phục lệnh ngừng bắn, và cho biết Italy sẽ nỗ lực để thực hiện điều đó.

Cùng ngày, Điện Kremlin cảnh báo về "vòng xoáy leo thang" ở Gaza sau khi Israel nối lại các cuộc không kích vào Gaza sau hai tháng ngừng bắn. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định: "Tình hình trở nên trầm trọng hơn, một vòng xoáy leo thang khác, điều này đang tạo ra mối lo ngại cho chúng tôi”. Ông Peskov cũng bày tỏ lo ngại về tình trang thương vong đối với dân thường Gaza.

Trong khi đó, Ai Cập, nước làm trung gian cho lệnh ngừng bắn ở Gaza cùng với Qatar và Mỹ, lên án các cuộc không kích của Israel, và khẳng định đây là "vi phạm trắng trợn" lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 19/1. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập nêu rõ các cuộc không kích này cấu thành "sự leo thang nguy hiểm đe dọa gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sự ổn định của khu vực". Tuyên bố kêu gọi cộng đồng quốc tế "hành động ngay lập tức để ngăn chặn hành động của Israel đối với Dải Gaza nhằm ngăn chặn nguy cơ khu vực này bước vào vòng xoáy bạo lực và phản bạo lực mới".

Qatar cũng lên tiếng chỉ trích các cuộc không kích của Israel, đồng thời nhấn mạnh cần nối lại các cuộc đàm phán để thực hiện các giai đoạn của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cũng lên án "bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất" và kêu gọi cộng đồng quốc tế vào cuộc để chấm dứt những gì họ mô tả là “tội ác chống lại người Palestine”.

Liên đoàn Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế cho biết nhiều cơ sở y tế ở Gaza đã "quá tải" sau khi Israel nối lại các cuộc không kích dữ dội nhất vào lãnh thổ Palestine kể từ khi lệnh ngừng bắn được thực hiện. Phát biểu tại họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ), người phát ngôn Tommaso Della Longa cho biết: "Những gì chúng tôi nghe được từ các đồng nghiệp của Palestine Crescent sáng nay là nhiều cơ sở y tế thực sự đã quá tải trên khắp Gaza".

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Chính phủ Brazil đã lên án việc thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza bị vi phạm. Trong tuyên bố chung sau cuộc họp tại Brasilia giữa Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Brazil, bà Maria Laura da Rocha và Ngoại trưởng Palestine, bà Varsen Aghabekian Shahin, hai bên bày tỏ quan ngại về sự mong manh của lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza và lên án các hành vi vi phạm thỏa thuận của Israel, đặc biệt là việc đình chỉ viện trợ nhân đạo và việc cắt điện. Hai nước nhất trí rằng cần phải khẩn trương đạt được thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn, bao gồm việc rút toàn bộ quân đội Israel khỏi lãnh thổ và trả tự do cho các con tin Israel và tù nhân Palestine bị bắt giữ vi phạm luật pháp quốc tế.

Brazil và Palestine cũng nhấn mạnh đến nhu cầu thiết lập một cơ chế đủ mạnh để đảm bảo việc tiếp nhận viện trợ nhân đạo và bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch phục hồi, tái thiết và phát triển Gaza được Liên đoàn các quốc gia Arập thông qua ngày 4/3. Chính phủ Brazil khẳng định sự ủng hộ đối với các quyền hợp pháp của người dân Palestine, bao gồm quyền tự quyết, dựa trên giải pháp hai nhà nước, thông cáo chung nêu rõ.

Bích Liên - Dương Hoa - Đức Trung - Diệu Hương (TTXVN)
Một lãnh đạo Hamas thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel
Một lãnh đạo Hamas thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, người đứng đầu trên thực tế của chính quyền Hamas tại Dải Gaza, ông Essam al-Daalis đã thiệt mạng trong các cuộc không kích do Không quân Israel tiến hành sáng 18/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN