Quốc hội Philippines phê chuẩn đề cử ngoại trưởng mới

Ngày 17/5, Ủy ban Bổ nhiệm Quốc hội Philippines đã phê chuẩn đề cử Thượng nghị sĩ Alan Peter Cayetano làm ngoại trưởng nước này.

Xác nhận của ủy ban trên được đưa ra một tuần sau khi ông Cayetano được Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte chỉ định làm Ngoại trưởng vào ngày 10/5 vừa qua.

Thượng nghị sĩ Alan Peter Cayetano phát biểu tại một cuộc họp của LHQ ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 8/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Cayetano, 46 tuổi, là một đồng minh thân tín của Tổng thống Duterte và từng liên danh tranh cử với ông Duterte trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 5/2016.

Ông được bầu vào Hạ viện năm 1998 và trúng cử vào Thượng viện tháng 7/2007. Nhiệm kỳ thượng nghị sĩ hiện nay của ông sẽ kết thúc vào năm 2019.

Trước đó, ngày 8/3, Quốc hội Philippines đã bác bỏ quyết định của Tổng thống Duterte bổ nhiệm ông Perfecto Yasay làm Ngoại trưởng vì những vấn đề liên quan đến tư cách công dân gây tranh cãi của chính khách này.

Sau đó, Tổng thống Duterte đã bổ nhiệm nhà ngoại giao dày dạn kinh nghiệm Enrique Manalo làm quyền Ngoại trưởng.

Tại Philippines, các chức danh trong Nội các đều phải trải qua điều trần và phải được Quốc hội phê chuẩn. Tuy nhiên, quá trình này diễn ra rất lâu sau khi họ nhậm chức.

Ông Yasay là quan chức đầu tiên trong chính quyền của Tổng thống Duterte không được Quốc hội chấp nhận.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Philippines bổ nhiệm ngoại trưởng mới
Tổng thống Philippines bổ nhiệm ngoại trưởng mới

Ngày 10/5, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã công bố bổ nhiệm Thượng nghị sĩ Alan Peter Cayetano làm ngoại trưởng mới của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN