Quốc hội Litva phê chuẩn thủ tướng mới

Với 62 phiếu ủng hộ, 10 phiếu chống và 41 phiếu trắng, ngày 24/11, Quốc hội Litva đã thông qua đề cử cựu Bộ trưởng Tài chính Ingrida Simonyte, 46 tuổi, làm Thủ tướng mới của nước này.

Chú thích ảnh
Bà Ingrida Simonyte. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Quốc hội sau cuộc bỏ phiếu, bà Simonyte đã gửi lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ bà trên cương vị mới và cả những người đã không bỏ phiếu cho bà. Bà khẳng định sẽ luôn cởi mở, sẵn sàng lắng nghe và thảo luận những đề xuất mang tính xây dựng vì lợi ích quốc gia.

Dự kiến chính phủ mới tại Litva sẽ ra mắt trong vài tuần tới và cần phải được Tổng thống cùng Quốc hội thông qua. 

Bà Simonyte là chính khách độc lập. Bà đã từng tranh cử tổng thống năm 2019 nhưng không thành công. Bà được Liên minh Tổ quốc - Dân chủ Cơ đốc giáo Litva (TS-LKD) theo đường lối bảo thủ, Phong trào Tự do và đảng Tự do đề cử vào cương vị Thủ tướng. Ba đảng nói trên hiện kiểm soát 74 ghế trong Quốc hội 141 ghế tại Litva.

Thanh Phương  (TTXVN)
Bầu cử Quốc hội Litva: Phe trung hữu tuyên bố chiến thắng
Bầu cử Quốc hội Litva: Phe trung hữu tuyên bố chiến thắng

Đảng Liên minh Tổ quốc theo đường lối trung hữu của Litva tuyên bố đã chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử và sẽ bắt đầu thành lập chính phủ mới cùng với hai đảng nhỏ hơn, nhằm đạt được thế đa số trong Quốc hội gồm 141 ghế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN