Quốc hội Iraq thông qua ngân sách năm 2021

Ngày 1/4, Quốc hội Iraq đã công bố ngân sách năm 2021, trong đó dự báo về khoản thâm hụt ước tính khoảng 20 tỷ USD trong bối cảnh đang chật vật vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp của Quốc hội Iraq ở Baghdad. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngân sách năm 2021 dự báo tổng nguồn thu ước tính đạt 69,9 tỷ USD, trong đó doanh thu dầu mỏ đóng góp tới 80%. Ngân sách này dựa trên mức giá dầu mỏ trung bình tại Iraq là 45 USD/thùng, thấp hơn giá thị trường là 60 USD/thùng, và mức xuất khẩu dầu mỏ ước đạt 3,25 triệu thùng dầu/ngày. Ngân sách cũng ước tính các khoản đầu tư đạt 19,6 tỷ USD so với mức 27,8 tỷ USD hồi năm 2019, khi thâm hụt ở mức 23,1 tỷ USD.

Lần cuối cùng Iraq phê duyệt ngân sách là vào năm 2019. Năm 2020, Iraq đã không thể thông qua ngân sách do phải đối mặt với các cuộc biểu tình trên toàn quốc và sự thay đổi chính phủ.

Là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ hai trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), Iraq đang phải chật vật giải quyết những khó khăn về tài chính và kinh tế. Giá của đồng nội tệ dinar đã mất khoảng 25% trong vòng vài tuần, trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp và nghèo đói gia tăng. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), mức độ nghèo đói tại Iraq đã tăng gấp đôi trong năm 2020 với nhóm đối tượng nghèo chiếm 40% dân số. WB cũng dự báo Tổng sản phẩm quốc nội của Iraq sẽ giảm khoảng 10% trong năm nay.

Phương Oanh (TTXVN)
Quốc hội Iraq thông qua thành phần nội các
Quốc hội Iraq thông qua thành phần nội các

Ngày 7/5, Quốc hội Iraq đã chấp thuận phần lớn danh sách nội các do Thủ tướng được chỉ định Mustafa al-Kadhimi giới thiệu, mở ra cơ hội thành lập một chính phủ mới sau nhiều tháng bế tắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN