Quốc hội Hy Lạp thông qua dự luật cải cách mới

Quốc hội Hy Lạp ngày 6/11 đã thông qua một dự luật cải cách theo yêu cầu của các chủ nợ quốc tế, 3 ngày trước khi diễn ra hội nghị các Bộ trưởng tài chính của Khu vực đồng euro nhằm quyết định liệu nước này đã đủ điều kiện để được giải ngân khoản cứu trợ mới hay không.


Ngày 4/11, tại thủ đô Athens, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras (phải) có cuộc gặp với Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schultz. Ảnh: THX-TTXVN


Hy Lạp cần phải luật hóa một loạt cải cách để có thể vượt qua đợt đánh giá đầu tiên về thực hiện các cam kết theo yêu cầu của các chủ nợ trong gói cứu trợ mới trị giá 86 tỉ euro. Nước này cũng cần phải cải cách hệ thống ngân hàng trước cuối năm 2015 để bắt đầu đàm phán về việc giảm nợ mà Thủ tướng Alexis Tsipras coi là ưu tiên hãng đầu.

Đa số các nghị sĩ trong Quốc hội gồm 300 ghế của Hy Lạp đã thông qua dự luật hoàn thiện một đạo luật trước đó về cách tính lương hưu, buộc Hy Lạp phải tuân thủ các qui định tiết kiệm năng lượng của EU, dỡ bỏ các trở ngại trong quá trình bán cảng lớn nhất của Hy Lạp và chấm dứt miễn thuế với nông dân.

Việc thông qua dự luật này có ý nghĩa quan trọng, song vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết nếu Hy Lạp muốn nhận 2 tỉ euro tiếp theo trong đợt giải ngân đầu tiên trị giá 26 tỉ euro.

TTXVN/Tin Tức
Người di cư bắt đầu rời Hy Lạp theo kế hoạch tái phân bổ
Người di cư bắt đầu rời Hy Lạp theo kế hoạch tái phân bổ

Ngày 4/11, 30 người di cư đầu tiên đã rời khỏi Hy Lạp theo kế hoạch tái phân bổ của Liên minh châu Âu (EU) nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng di cư căng thẳng nhiều tháng qua tại châu lục này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN