Quốc hội Anh có thêm cơ hội bỏ phiếu cho thỏa thuận Brexit 

Ngày 28/1, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May cho biết bà May dự định sẽ trao cho Quốc hội nước này cơ hội thứ 2 để thông qua thỏa thuận đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, càng sớm càng tốt. 

Chú thích ảnh
 Thủ tướng Anh Theresa May (phải) trình bày những thay đổi trong kế hoạch đưa Anh rời khỏi EU ngày 21/1/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Quan chức trên cho biết ông không thể mường tượng được bất cứ hoàn cảnh nào mà theo đó Quốc hội sẽ không được trao cho cơ hội thứ 2 để bỏ phiếu thông qua một thỏa thuận Brexit và nhắc lại rằng Thủ tướng May cam kết Anh sẽ rời EU vào ngày 29/3 tới. Ông đồng thời khẳng định các cuộc đàm phán đang diễn ra nhằm điều chỉnh thỏa thuận theo hướng có thể giành được sự ủng hộ từ các nghị sỹ Quốc hội.

Trong khi đó, Ủy ban các nghị sỹ Anh cho rằng Chính phủ Anh không thể chấp nhận một Brexit không thỏa thuận như là chính sách của nước này trong tiến trình rời EU và Quốc hội Anh phải được quyền bỏ phiếu về việc kéo dài giai đoạn đàm phán.

Chủ tịch Ủy ban Brexit của Quốc hội Anh, ông Hilary Benn nhấn mạnh: "Đã có một loạt bằng chứng về các tác động từ một Brexit không thỏa thuận, ủy ban làm rõ rằng điều này không thể được phép xảy ra".

Phát biểu sau khi ủy ban trên công bố phản ứng với thất bại của Thủ tướng May về thỏa thuận của bà trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội cách đây 2 tuần, ông Benn nêu rõ các nghị sỹ phải có quyền bỏ phiếu về việc gia hạn Điều 50 nếu Quốc hội không thể đạt được thỏa thuận về bước đi tiếp theo trước ngày 29/3.

Cùng ngày 28/1, Bộ trưởng Dịch vụ tài chính Anh John Glen cho biết Anh đang nỗ lực đạt được thỏa thuận mới về Brexit nhưng vẫn thận trọng đề phòng mọi bất trắc trong trường hợp không tìm được tiếng nói chung. Phát biểu tại một cuộc họp diễn ra ở London, Bộ trưởng Glen nhấn mạnh ông tin rằng Anh cuối cùng sẽ thành công.

Chỉ gần 2 tháng trước ngày chính thức rời EU, việc London vẫn chưa thống nhất được một thỏa thuận làm dấy lên lo ngại Brexit không thỏa thuận sẽ xảy ra. Dự kiến, trong ngày 29/1, Quốc hội Anh sẽ tiến hành tranh luận và bỏ phiếu cho "Kế hoạch B" mà Thủ tướng May vừa đề xuất nhằm thay thế cho thỏa thuận đã bị "khước từ".  Tuy nhiên, kế hoạch mới của bà May bị chỉ trích không có gì khác biệt với kế hoạch thất bại trước đó.

Thùy An (TTXVN)
Các nghị sỹ Anh bắt đầu tham vấn về tương lai lĩnh vực tài chính hậu Brexit
Các nghị sỹ Anh bắt đầu tham vấn về tương lai lĩnh vực tài chính hậu Brexit

Các nghị sỹ Anh ngày 25/1 đã khởi động đợt tham vấn về vấn đề nước này nên tuân theo các quy định của Liên minh châu Âu (EU) hay nới lỏng quy định để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho lĩnh vực tài chính nước này sau khi rời khỏi EU (Brexit).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN