Quốc gia đầu tiên phê chuẩn nghị định thư Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO

Canada đã trở thành quốc gia đầu tiên chính thức phê chuẩn việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngay sau khi các quốc gia thành viên ký kết nghị định thư về việc mở rộng liên minh quân sự này ngày 5/7.

Chú thích ảnh
Trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN

Văn kiện này cần sự phê chuẩn của tất cả các thành viên NATO để chính thức có hiệu lực.

Trước đó, nghị định thư đã được Hạ viện Canada nhất trí ủng hộ trong một cuộc bỏ phiếu hồi đầu tháng 6 trước khi Hạ viện đóng cửa để nghỉ Hè.

Thủ tướng Justin Trudeau cho biết Canada hoàn toàn tin tưởng rằng Phần Lan và Thụy Điển sẽ hội nhập nhanh chóng và hiệu quả, góp phần vào phòng thủ tập thể của liên minh.

Việc ký kết Nghị định thư cho phép Helsinki và Stockholm tham gia các cuộc họp của NATO và có thể tiếp cận sâu hơn với tin tình báo, nhưng chưa được bảo vệ theo điều khoản phòng thủ của liên minh cho đến khi tất cả các thành viên NATO phê chuẩn.

Xuân Giao (TTXVN)
NATO không có kế hoạch đặt căn cứ ở Thụy Điển hoặc Phần Lan
NATO không có kế hoạch đặt căn cứ ở Thụy Điển hoặc Phần Lan

Phó Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mircea Geoana ngày 5/7 khẳng định liên minh quân sự này không có kế hoạch gửi quân đến Thụy Điển hay Phần Lan, sau khi hai nước này hoàn tất thủ tục trở thành thành viên dự kiến trong tuần này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN