Quân đội Syria tiêu diệt 3 thủ lĩnh phiến quân

Quân đội Syria ngày 8/12 đã tiêu diệt hàng chục phiến quân có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qeada, trong đó có một thủ lĩnh người Saudi Arabia và 2 thủ lĩnh người Thổ Nhĩ Kỳ, trong chiến dịch tại khu vực Idlib, tây bắc Syria.

Quân đội Syria trong chiến dịch bao vây phiến quân tại Qalamoun. Ảnh: AFP


Hai thủ lĩnh phiến quân người Thổ Nhĩ Kỳ là Hussein Urhan và Ali Ezzat Oughlou, còn thủ lĩnh phiến quân người Saudia Arabia là Bandar Hassan Al- Sabiee.

Theo hãng tin Farsnews của Iran, đụng độ ác liệt đã xảy ra tại khu vực trên trong bối cảnh lực lượng quân chính phủ đánh bật các đợt tấn công của phiến quân nhằm kiểm soát thị trấn Motaram, Idlib, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, lực lượng nổi dậy cũng cố gắng giành quyền kiểm soát tuyến đường cao tốc Ariha - Lattakia, nhưng đã bị quân đội Syria đẩy lui.

Cùng ngày, quân đội Syria cũng đã tăng cường lực lượng bao vây thị trấn Nabak, sào huyệt cuối cùng của phiến quân tại khu vực Qalamoun, giáp Lebanon.
 
“Giao tranh ác liệt giữa các lực lượng chính phủ cùng với sự hỗ trợ của các chiến binh Hezbollah tại Nabak và các nhóm phiến quân Al- Nusra và Nhà nước Hồi giáo và vùng Cận Đông”, AFP dẫn tin từ Tổ chức quan sát nhân quyền Syria cho biết.


Cuộc nội chiến Syria vẫn diễn ra ác liệt trước thềm Hội nghị Geneva II (dự kiến diễn ra vào ngày 22/1/2014) nhằm tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm qua tại đất nước Trung Đông này.


CT
(Theo Farsnews/AFP)

Mỹ đang sa lầy ở Syria?
Mỹ đang sa lầy ở Syria?

Ông Michael O'Hanlon, người đứng đầu Chương trình nghiên cứu chính sách đối ngoại tại Viện Brookings (Mỹ) cho rằng, ngay từ khi cuộc xung đột Syria nổ ra vào tháng 3/2011, Mỹ đã vội vã tin rằng Tổng thống Bashar al-Assad sẽ nhanh chóng bị lật đổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN