Quân đội Syria nối lại chiến dịch chống IS ở Damascus

Ngày 21/5, Truyền hình nhà nước Syria đưa tin các lực lượng chính phủ nước này sẽ nối lại các cuộc tấn công chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại phía Nam thủ đô Damascus, sau khi sơ tán một nhóm dân cư trong khu vực.

Khói bốc lên sau đợt không kích của quân đội Syria nhằm vào các vị trí của phiến quân ở Hajar al-Aswad, phía nam Damascus ngày 24/4. Ảnh: THX/TTXVN

Đài truyền hình dẫn lời một quan chức quân đội giấu tên cho biết các bên đang thực thi một lệnh ngừng bắn nhằm sơ tán phụ nữ, trẻ em và người già trong đêm 20/5 khỏi khu vực Hajar al-Aswad, phía Nam thủ đô Damascus.

Theo quan chức này, lệnh ngừng bắn chấm dứt vào trưa 21/5 (theo giờ địa phương), sau đó các lực lượng chính phủ sẽ nối lại chiến dịch tấn công vào Yarmouk - từng là trại tị nạn lớn nhất của người Palestine trước khi trở thành thành trì của IS hồi năm 2015, và khu vực lân cận Hajar al-Aswad.

Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết một số tay súng IS được phép rời khỏi Yarmouk và khu vực lân cận al-Tadamon. Theo đó, một nhóm tay súng mới thuộc IS đã rời khỏi thành trì cuối cùng ở thủ đô Damascus trong đêm và hướng về phía khu vực sa mạc hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của tổ chức khủng bố này.

Nhóm tay súng đầu tiên trước đó cũng đã lên xe buýt rời khỏi khu vực phía Nam thủ đô Damascus. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Syria đã bác bỏ việc chính quyền nước này đạt thỏa thuận để các tay súng rời khỏi khu vực.

Trong 1 tháng qua, lực lượng quân đội của Chính phủ Syria đã phát động chiến dịch tấn công chống IS ở khu vực phía Nam Damascus, đồng thời giành quyền kiểm soát hơn 70% lãnh thổ. Việc giành lại kiểm soát ở khu vực phía Nam sẽ giúp toàn bộ thủ đô Damascus lần đầu tiên nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ kể từ khi cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này bùng phát hồi năm 2011.

TTXVN/Báo Tin tức
Syria bác bỏ việc IS rời khỏi vùng chiếm giữ ở thủ đô Damascus
Syria bác bỏ việc IS rời khỏi vùng chiếm giữ ở thủ đô Damascus

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, ngày 20/5, một nhóm các tay súng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã rời khỏi khu vực cuối cùng IS chiếm giữ ở thủ đô Damascus theo một thỏa thuận rút quân, nhằm khôi phục sự kiểm soát của chính quyền đối với khu vực này sau nhiều tuần giao tranh ác liệt. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Syria bác bỏ thông tin trên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN