Syria bác bỏ việc IS rời khỏi vùng chiếm giữ ở thủ đô Damascus

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, ngày 20/5, một nhóm các tay súng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã rời khỏi khu vực cuối cùng IS chiếm giữ ở thủ đô Damascus theo một thỏa thuận rút quân, nhằm khôi phục sự kiểm soát của chính quyền đối với khu vực này sau nhiều tuần giao tranh ác liệt. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Syria bác bỏ thông tin trên.

Binh sĩ Chính phủ Syria trên một đường phố ở Al Hajar al Aswad, phía Nam thủ đô Damascus. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo SOHR, sau nửa đêm, 6 chiếc xe buýt đã tiến vào khu vực trại tị nạn Yarmouk của người Palestine và quận Tadamun liền kề. Những xe buýt sau đó đã đưa các tay súng và gia đình đi về hướng Badia, khu vực thưa dân ở phía Đông thủ đô Damascus, nơi IS vẫn kiểm soát một số khu vực.

SOHR không đề cập cụ thể số người rời đi song cho biết hầu hết là gia đình các tay súng. Theo SOHR, việc sơ tán trên diễn ra một ngày sau một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc tấn công dữ dội của các lực lượng chính phủ kéo dài 1 tháng qua nhằm đánh đuổi IS ra khỏi các khu vực chiếm giữ cuối cùng ở phía Nam Damacus.

Từ ngày 19/4 vừa qua, quân chính phủ Syria và các lực lượng đồng minh đã tiến hành chiến dịch tấn nhằm giành lại các khu vực Yarmouk, Tadamun và các quận xung quanh gồm Qadam và Hajar al-Aswad từ tay IS.

Trong nỗ lực giành lại kiểm soát các khu vực xung quanh thủ đô Damacus, những năm gần đây chính quyền Damascus ký các thỏa thuận rút quân với các lực lượng nổi dậy, theo đó tạo lối đi an toàn cho phiến quân cùng gia đình sơ tán chủ yếu đến khu vực Tây Bắc Syria. Theo thống kê, trong 2 tháng qua, khoảng 110.000 người đã sơ tán đến các khu vực miền Tây Bắc Syria và các khu vực do phiến quân kiểm soát ở Aleppo.

Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Syria ngày 20/5 bác bỏ việc sơ tán phiến quân tại Hajar al-Aswad và không đề cập việc phiến quân rút khỏi Yarrmouk hay Tadamun. Theo kênh truyền hình nhà nước, chiến dịch của quân đội Syria tại khu vực Hajar al-Aswad đang dần kết thúc và các phòng tuyến của phiến quân đã sụp đổ.

Hiện, nhiều vùng lãnh thổ của Syria giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Jordan vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ.

TTXVN/Báo Tin tức
Ít nhất 11 tay súng thiệt mạng trong vụ nổ tại căn cứ không quân Syria
Ít nhất 11 tay súng thiệt mạng trong vụ nổ tại căn cứ không quân Syria

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ít nhất 11 tay súng thuộc lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria đã thiệt mạng trong loạt vụ nổ xảy ra ngày 18/5 ở một căn cứ không quân ở ngoại ô thành phố Hama, miền Trung nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN