Quân đội Syria giành quyền kiểm soát nhiều thị trấn

Hãng thông tấn chính thức SANA của Syria cho biết ngày 16/6, quân đội Syria đã "lập lại an ninh và trật tự" tại các thị trấn Rashadieh và Kerbatieh, Jabal al-Ahs, Hijaret El-Kbeireh và Abdet Mousa thuộc Hama - thành phố lớn thứ tư của Syria.

Ngoài ra, quân đội Syria cũng giành lại quyền kiểm soát 11 ngôi làng tại khu vực ngoại ô của thành phố này tiêu diệt nhiều phiến quân và thu giữ nhiều chất nổ, thiết bị liên lạc của lực lượng quân nổi dậy.

Xe tăng quân đội chính phủ tiến vào sân bay quân sự Dabaa ở thành phố Qusayr, tỉnh Homs ngày 2/6/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong khi đó, kênh truyền hình "Al Arabiya" của Arập Xêút dẫn một nguồn tin cho biết khoảng 80.000 binh sĩ thuộc quân đội Chính phủ Syria đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công nhằm giành lại quyền kiểm soát Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria.

Một chỉ huy giấu tên thuộc phong trào kháng chiến Hezbollah của Lebanon - lực lượng từng trợ giúp quân chính phủ Syria giành lại thành phố chiến lược Qusayr vào đầu tháng này - cho biết các binh sĩ trên đã được Hezbollah và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran huấn luyện để "chiến đấu giành giật từng con phố".

Vị chỉ huy này cũng cho biết Hezbollah sẽ không cử các tay súng của mình tham gia trận chiến sắp tới tại Aleppo mà chỉ cung cấp hỗ trợ về mặt chiến thuật cho lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad.

Cũng trong ngày 16/6, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển sân bay quân sự Mezze ở phía tây thủ đô Damascus. Theo Tổ chức quan sát nhân quyền Syria (SOHR) - một tổ chức giám sát có trụ sở ở London (Anh) và mạng lưới các nhà quan sát ở Syria, một quả bom gài trên xe ô tô đã phát nổ tại một chốt kiểm soát gần sây bay trên, gây thương vong cho ít nhất 20 thành viên thuộc lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad.

Các đoạn phim do các nhà hoạt động quay được cho thấy lửa đã bùng lên tại hiện trường, với những cột khói đen bốc cao. Vụ việc khiến quân đội chính phủ phải phong tỏa các con đường dẫn tới sân bay.

Sân bay quân sự Mezze được dành cho các lực lượng Không quân, Lực lượng đặc biệt và lực lượng Vệ binh Cộng hòa tinh nhuệ của Syria sử dụng. Đây đồng thời cũng là sân bay riêng của gia đình Tổng thống al-Assad.

Cùng ngày, Thủ tướng Syria Wael al-Halqi đã chúc mừng việc Iran có tổng thống mới, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường các mối quan hệ kinh tế, thương mại và phát triển giữa nước này và Iran, bằng cách thúc đẩy các thỏa thuận cũ và ký kết các thỏa thuận mới.

Phát biểu tại cuộc họp với đoàn đại biểu kinh tế cấp cao Iran đang ở thăm Damascus, Thủ tướng Halqi cho biết chính phủ nước này sẽ thực hiện mọi biện pháp nhằm tạo thuận lợi cho hàng hóa của Iran lưu thông tại thị trường Syria, đồng thời miễn các loại thuế, phí đối với hàng hóa nhập khẩu từ Iran, đặc biệt là các sản phẩm dầu mỏ, lương thực và thực phẩm.

Theo hãng tin SANA, ông Hassan Kazemi Qomi, Cố vấn đặc biệt của Ngoại trưởng Iran về các vấn đề kinh tế, khẳng định Tehran sẽ tiếp tục hợp tác với Syria để triển khai các dự án phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng và sản xuất điện, và cung cấp cho nước này các loại nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế và thuốc chữa bệnh. Phía Iran cũng cam kết giúp đỡ Syria nâng cấp và tăng sản lượng của nhà máy điện Jandar tại tỉnh miền Trung Homs để đáp ứng nhu cầu trong nước.


TTXVN/Tin tức

Putin: Nga không phạm luật nếu cấp vũ khí cho Syria
Putin: Nga không phạm luật nếu cấp vũ khí cho Syria

Tổng thống Nga V. Putin đã bảo vệ quyền cung cấp vũ khí của Moscow cho chính quyền Syria và cho rằng, hoạt động này nằm trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN