Quân đội Pakixtan tiêu diệt 22 tay súng Taliban

Ngày 24/3, các vụ đụng độ giữa quân đội Pakixtan và lực lượng phiến quân tại khu vực bộ lạc phía Tây Bắc đầy bất ổn của nước này đã khiến ít nhất 7 binh sĩ và 22 phiến quân thiệt mạng.

Theo nguồn tin quan chức quân đội, lực lượng an ninh Pakixtan đã tiến hành một cuộc truy quét tại khu vực Nam Waziristan và Shin Warsak, tiêu diệt 12 phiến quân.

Hình minh họa. Ảnh: THX/ TTXVN 


Chiến dịch truy quét tại Nam Waziristan được cho là động thái nhằm đáp trả những vụ đánh bom của phiến quân tại vùng Tây Bắc Pakixtan. Trước đó, đã có 3 binh sĩ thiệt mạng và 10 tay súng đã bị tiêu diệt trong một vụ giao tranh với lực lượng Taliban tại khu vực Khadizai thuộc quận Orakzai, giáp biên giới Ápganixtan. Khu vực Khadizai phần lớn nằm trong tầm kiểm soát của Taliban và thường xuyên xảy ra giao tranh giữa lực lượng an ninh và phiến quân Hồi giáo.

Chống khủng bố, cả Mỹ và Pakixtan
Chống khủng bố, cả Mỹ và Pakixtan

Sau khi một ủy ban Quốc hội Pakixtan đưa ra những khuyến nghị liên quan tới mối quan hệ sóng gió giữa Pakixtan và Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 21/3 khẳng định Oasinhtơn và Ixlamabát cùng chia sẻ các lợi ích trong cuộc chiến chống khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN