Quân đội Nhật Bản sẽ không can thiệp vào bán đảo Triều Tiên

Một quan chức ngoại giao Nhật Bản gần đây cho biết quân đội nước này sẽ không tiến vào lãnh thổ Hàn Quốc ngay cả khi có xung đột bùng phát, trừ trường hợp Hàn Quốc yêu cầu hỗ trợ.

Thành viên thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình của LHQ tại Nam Sudan. Ảnh: AP/TTXVN

Theo Yonhap, phát biểu với một nhóm phóng viên Hàn Quốc, quan chức này nói: "Chừng nào chúng tôi chưa nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ không đơn phương tiến vào Hàn Quốc... Trên hết, trước tiên phải có yêu cầu của Hàn Quốc".

Ông nhấn mạnh: "Sẽ không có cơ hội cho Nhật Bản hành động một mình và đơn phương tấn công vào CHDCND Triều Tiên. Điều kiện đầu tiên phải được đáp ứng là hòa bình và ổn định của Nhật Bản bị đe dọa nghiêm trọng, trước khi tiến hành quyền tự vệ".

Hồi năm ngoái, Nhật Bản đã sửa đổi sự diễn giải liên quan đến hiến pháp hòa bình của nước này khi cho phép quân đội chiến đấu bên cạnh các đồng minh ở lãnh thổ nước ngoài, như là một phần của việc tự vệ.


Trong khi đó, Hàn Quốc tỏ ra thận trọng trước động thái của Tokyo nhằm tăng cường vai trò quân sự của nước này ở khu vực bán đảo Triều Tiên, nơi từng là thuộc địa của Nhật Bản từ năm 1910-1945.

TTXVN/Tin Tức
Nhật Bản sẽ chi tiêu kỷ lục cho quân sự trong tài khóa 2017
Nhật Bản sẽ chi tiêu kỷ lục cho quân sự trong tài khóa 2017

Nhật báo Mainichi của Nhật Bản ngày 2/12 cho biết chính phủ nước này có kế hoạch tăng chi tiêu quân sự trong tài khóa 2017 (bắt đầu vào tháng 4 tới) lên mức kỷ lục 46,4 tỷ USD, trong đó chi tiêu cho năng lực Không quân sẽ là một trong những ưu tiên sau các vụ phóng tên lửa đạn đạo thường xuyên của Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN