Nhật Bản sẽ chi tiêu kỷ lục cho quân sự trong tài khóa 2017

Nhật báo Mainichi của Nhật Bản ngày 2/12 cho biết chính phủ nước này có kế hoạch tăng chi tiêu quân sự trong tài khóa 2017 (bắt đầu vào tháng 4 tới) lên mức kỷ lục 46,4 tỷ USD, trong đó chi tiêu cho năng lực Không quân sẽ là một trong những ưu tiên sau các vụ phóng tên lửa đạn đạo thường xuyên của Triều Tiên.

Một binh sĩ thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản. Ảnh: AP

Ngân sách mới sẽ được đặc biệt dành cho việc trang bị cho Các Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo và tàu ngầm do thám. Kế hoạch ngân sách của chính phủ cũng nhằm củng cố an ninh của quần đảo Senkaku mà Trung Quốc cũng đòi hỏi chủ quyền và gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

Nhật Bản đã nâng chi tiêu quốc phòng trong 5 năm liên tiếp trong bối cảnh mối đe dọa an ninh gia tăng từ Triều Tiên và chính sách quyết đoán của Trung Quốc trong khu vực.
TTXVN/Tin Tức
Mỹ, Nhật Bản khẳng định quan hệ đồng minh
Mỹ, Nhật Bản khẳng định quan hệ đồng minh

Ngày 1/12, Đại sứ Nhật Bản tại Mỹ Kenichiro Sasae cho biết trong cuộc gặp tại New York hồi tháng trước, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã nhất trí tăng cường quan hệ đồng minh song phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN