Quân đội Nga sẵn sàng tham gia hơn nữa vào công tác chống dịch  

Ngày 17/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết các lực lượng vũ trang Nga đã sẵn sàng thành lập đơn vị bổ sung để đối phó với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) trên cơ sở Lực lượng Phòng vệ Bức xạ, Hóa học và Sinh học Nga (RKhBZ).

Chú thích ảnh
Khử trùng đường phố tại Moskva, Nga nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan, ngày 14/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Pv TTXVN tại Nga dẫn phát biểu của Bộ trưởng Shoigu trong cuộc họp với Tổng thống Vladimir Putin nói: “Có thể tăng cường khả năng của Lực lượng Phòng vệ Bức xạ, Hóa học và Sinh học để khử trùng các công trình, thiết bị kỹ thuật và các khu vực khác bằng cách triển khai một đơn vị bổ sung”.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh bùng phát tại Nga với hơn 32.000 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, Bộ trưởng Shoigu khẳng định các lực lượng vũ trang Nga đã sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đặt ra. Cụ thể, Lực lượng RKhBZ có hơn 3.500 đơn vị kỹ thuật chuyên dụng và quân số hơn 10.000 người. Ngoài ra, 4.900 giường cho bệnh nhân nhiễm virus corona đã được quân đội chuẩn bị. Đến ngày 15/5, Bộ Quốc phòng Nga sẽ cung cấp thêm 7.500 giường bệnh nữa và điều động 5.200 bác sĩ quân y để phục vụ người dân.

Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga, nếu cần thiết, có thể thành lập 6 bệnh viện quân y chuyên về bệnh truyền nhiễm bằng cách lắp đặt trang thiết bị để đưa các trại dã chiến trở thành nơi khám chữa bệnh với 900 giường. Bên cạnh đó, Bộ trưởng S.Shoigu nói rằng quân đội Nga đã thành lập lực lượng dự bị để hỗ trợ cho các khu vực, địa phương của Liên bang Nga trong cuộc chiến chống lại virus SARS-COV-2. Ông Shoigu nói: “Chúng tôi đã thành lập 65 đội y tá và bác sỹ điều dưỡng hồi sức, trong đó 20 đội đã bắt đầu làm việc tại các phòng khám ở Moskva”.

Theo Bộ trưởng Shoigu, 7 bệnh viện cơ động với 700 giường bệnh và 3 đơn vị y tế đặc biệt đã sẵn sàng. Trên tàu quân y viện "Irtysh" thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đang neo đậu ở Vladivostok cũng đã triển khai 450 chỗ cho bệnh nhân.

Báo cáo với Tổng thống Putin về năng lực xét nghiệm các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, Bộ trưởng Quốc phòngShoigu cho biết đã đưa vào hoạt động 16 trung tâm chẩn đoán lây nhiễm, đồng thời triển khai 4 phòng thí nghiệm dã chiến và đào tạo 17 đội phản ứng nhanh.

Những thông tin được Bộ trưởng Shoigu đưa ra có thể giúp người dân Nga yên tâm rằng hệ thống y tế của nước này sẽ không bị quá tải với sự tham gia hỗ trợ tích cực từ phía quân đội.

Hồng Quân (TTXVN)
Nga, Ukraine và Belarus tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng nhanh
Nga, Ukraine và Belarus tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng nhanh

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của LB Nga ngày 17/4 cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận số ca mắc bệnh trong ngày cao kỷ lục, thêm 4.069 trường hợp, đưa tổng số người mắc số người mắc lên 32.007. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN