Quân đội Nga đề nghị họp khẩn với Mỹ về Syria

Bộ Tổng Tham mưu quân đội Nga đã đề xuất tổ chức cuộc họp khẩn với các đại diện của Mỹ nhằm thống nhất về cơ chế kiểm soát lệnh ngừng bắn tại Syria, đồng thời tuyên bố sẽ hành động đơn phương bắt đầu từ ngày 22/3 nếu không nhận được phản hồi.

Máy bay chiến đấu Su-25 của Nga về tới căn cứ không quân Krasnodar sau khi rút khỏi căn cứ ở Syria, ngày 16/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Đại diện của Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 25/2, phía Nga đã gửi cho Mỹ các đề xuất về việc giám sát lệnh ngừng bắn và tới ngày 5/3, Nga chuyển cho Mỹ dự thảo thỏa thuận giám sát ngừng bắn. Theo ông Rudskoi, việc trì hoãn thời hạn áp dụng các qui định giải quyết các vị phạm ngừng bắn là không thể chấp nhận được. Các hành động khiêu khích và các vụ nổ súng hàng ngày vẫn khiến dân thường thiệt mạng.


Ông Rudskoi nhấn mạnh nếu phía Mỹ không trả lời các đề xuất này, phía Nga sẽ đơn phương áp dụng các qui định của Thỏa thuận giám sát ngừng bắn. Tuy nhiên, Nga sẽ chỉ sử dụng vũ lực sau khi có bằng chứng chính xác về việc vi phạm lệnh ngừng bắn một cách có hệ thống của các nhóm vũ trang đã tham gia cam kết tuân thủ lệnh ngừng bắn trong khuôn khổ thực hiện Tuyên bố chung Nga-Mỹ ngày 22/2 vừa qua.


Ngày 18/3, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Nga cho biết kể từ khi lệnh ngừng bắn tạm thời tại Syria chính thức có hiệu lực từ ngày 27/2 vừa qua đã có 250 trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn.


Hiện Nga cũng đã rút phần lớn các máy bay chiến đấu khỏi Syria sau khi đã hoàn thành mục tiêu và tạo điều kiện để các cuộc đàm phán hòa bình Syria đang diễn ra ở Geneva đạt được kết quả.


TTXVN/Tin Tức
Những vũ khí Nga ở Syria “chưa chịu hồi hương”
Những vũ khí Nga ở Syria “chưa chịu hồi hương”

Gần 20 chiến đấu cơ, một hệ thống phòng không và 2000 quân nhân Nga sẽ ở lại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria. Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân khiến số vũ khí, khí tài này ở lại sau khi Moskva rút quân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN