Quân đội Mỹ gặp khó trong bàn giao vali hạt nhân cho ông Joe Biden

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump không tới dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden đã gây ra các vấn đề hậu cần nghiêm trọng trong bàn giao mật mã hạt nhân cho tân tổng thống.

Chú thích ảnh
Phụ tá xách vali hạt nhân đi sau Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Getty Images

Theo Dailymail, trong lễ nhậm chức bình thường của tổng thống Mỹ, “quả bóng hạt nhân” (vali hạt nhân chứa thiết bị mà tổng thống dùng để kích hoạt tấn công hạt nhân) được một phụ tá tổng thống bàn giao cho một người khác vào buổi trưa 20/1.

Trong khi đó, ông Trump sẽ rời thủ đô Washington DC lúc khoảng 8 giờ sáng và bay tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida. Khi đó, ông vẫn là tổng thống và sẽ mang theo chiếc vali hạt nhân.

Chú thích ảnh
Vali hạt nhân luôn đi theo Tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP

Theo Hiến pháp Mỹ, ông Trump được mang theo vali hạt nhân cho tới tận giây phút ông Biden tuyên thệ. Do đó, người phụ tá xách theo vali hạt nhân sẽ tới Florida cùng ông Trump rồi lại phải từ đó bay ngược về Washington DC. Hành trình di chuyển này sẽ khiến quân đội Mỹ mất thời gian và phát sinh thêm công tác hậu cần trong bảo vệ vali hạt nhân cho tới khi được bàn giao cho tổng thống mới.

Chú thích ảnh
Ông Trump sẽ rời Washington DC trước khi ông Biden nhậm chức. Ảnh: Reuters

Trước đó, theo ông Stephen Schwartz, thành viên cấp cao của Bản tin Nhà khoa học Nguyên tử, cho rằng các quan chức liên quan tới vấn đề bàn giao vali hạt nhân sẽ phải nghĩ ra giải pháp để xử lý rắc rối này. Ông nói: “Có ít nhất 3 đến 4 vali gần giống nhau: một chiếc đi theo tổng thống, một chiếc đi theo phó tổng thống và một chiếc được dành riêng cho người sống sót được chỉ định tại các sự kiện như nhậm chức hay đọc thông điệp liên bang. Vào ngày 20/1, các vali phụ sẽ ở chỗ nào đó cùng với người được chỉ định, chỉ còn một chiếc của Phó Tổng thống Mike Pence, trừ khi Văn phòng Quân sự Nhà Trắng đã chuẩn bị hoặc có sẵn vali dự phòng cho ông Joe Biden”.

Chú thích ảnh
Chiếc vali hạt nhân sẽ tới Florida rồi được chuyển ngược về Washington DC. Ảnh: AP

Ông Trump sẽ trở thành tổng thống đầu tiên từ năm 1869 không dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm. Hiến pháp không yêu cầu tổng thống mãn nhiệm dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm. Lịch sử Mỹ mới ghi nhận 4 người không dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm: Tổng thống thứ hai John Adams,

Tổng thống thứ sáu John Quincy Adams, Tổng thống thứ 17 Andrew Johnson và Tổng thống 45 Donald Trump.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Những điểm đáng chú ý trong phát biểu từ nhiệm của Tổng thống Trump
Những điểm đáng chú ý trong phát biểu từ nhiệm của Tổng thống Trump

Ông Donald Trump đã có bài phát biểu cuối cùng trên cương vị Tổng thống Mỹ qua video được đăng tải chiều 19/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN