Quân đội Afghanistan truy quét phiến quân ở miền Bắc, giành lại kiểm soát 5 ngôi làng

Ngày 25/4, cảnh sát tỉnh Faryab, miền Bắc Afghanistan cho biết các lực lượng chính phủ đã đánh bật phiến quân ra khỏi 5 ngôi làng ở huyện Qaisar thuộc tỉnh này sau khi triển khai chiến dịch truy quét hôm 24/4. 

Chú thích ảnh
Nhân viên an ninh Afghanistan gác tại hiện trường vụ tấn công tại Kabul, ngày 11/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của Sở Cảnh sát tỉnh Faryab cho biết các lực lượng Chính phủ Afghanistan đã giành lại 5 ngôi làng Arzoloq, Belalbek, Yaqarbagh, Rigration và Sufi Qala. Trong chiến dịch truy quét, lực lượng an ninh đã tiêu diệt 3 phiến quân và làm bị thương 3 tên. Phiến quân đã nổ súng chống trả khiến 3 nhân viên an ninh bị thương.

Tại tỉnh miền Tây Ghor, quân đội cùng ngày 25/4 cho biết được sự hỗ trợ của một số máy bay chiến đấu, lực lượng an ninh chính phủ đã tiêu diệt 17 phiến quân, trong đó có 2 chỉ huy, và làm 13 tên bị thương tại huyện Shahrak của tỉnh này. 

Tại tỉnh miền Đông Ghazni, cảnh sát cùng ngày xác nhận một quả đạn cối do phiến quân Taliban bắn chiều 24/4 đã rơi trúng làng Shaliz, ở ngoại ô thủ phủ Ghazni của tỉnh này, khiến 1 người dân thiệt mạng và 12 người bị thương, trong đó có 9 phụ nữ và trẻ em. 

Taliban hiện chưa có bình luận về các thông tin trên.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Đặc phái viên Mỹ hoan nghênh NATO kêu gọi Taliban ngừng bắn
Đặc phái viên Mỹ hoan nghênh NATO kêu gọi Taliban ngừng bắn

Ngày 25/4, Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Afghanistan Zalmay Khalilzad đã hoan nghênh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mới đây kêu gọi lực lượng Taliban ngừng các hành động thù địch cũng như hối thúc Chính phủ Afghanistan chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị ở quốc gia Tây Nam Á này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN