Quần đảo Tremiti của Italy cấm sử dụng đồ dùng ăn uống bằng nhựa

Bắt đầu từ ngày 1/5, tất cả các loại cốc, đĩa và đồ dùng ăn uống làm bằng nhựa đều bị cấm sử dụng ở Tremiti, một quần đảo nhỏ nằm ở ngoài khơi bờ biển phía Đông của Italy.

Bất kỳ ai bị phát hiện sử dụng đồ dùng ăn uống làm bằng nhựa trên quần đảo này đều sẽ bị phạt tiền từ 50-500 euro. Quy định mới này, do Thị trưởng Tremiti Antonio Fentini ban hành, là nhằm mục đích hạn chế nồng độ hạt vi nhựa cao ở vùng biển xung quanh quần đảo Tremiti, vốn nằm trong khu vực biển được bảo tồn ở ngoài khơi vùng Puglia.

Tuy nhiên, Thị trưởng Fentini cho biết các loại chai nhựa hiện vẫn chưa bị cấm ở Tremiti. Ông Fentini cũng kêu gọi người dân nên chuyển sang sử dụng các loại chai bằng thủy tinh và các đồ dùng có thể tái sử dụng hoặc có khả năng bị phân hủy sinh học.

Ngoài ra, ông Fentini còn tỏ ý hy vọng sẽ sớm ban hành lệnh cấm đối với các loại thùng nhựa polystyrene, vốn là thứ dụng cụ thường được ngư dân sử dụng để đựng hải sản và cũng thường hay bị vứt bỏ trên biển.

Hồi năm 2011, Italy đã ban hành lệnh cấm sử dụng túi nhựa đựng hàng trong các siêu thị, trung tâm mua sắm trên phạm vi toàn quốc, trở thành một trong những nước châu Âu đầu tiên thực hiện lệnh cấm này.

TTXVN/Báo Tin tức
Những ký hiệu cần biết trên đồ nhựa
Những ký hiệu cần biết trên đồ nhựa

Trên mỗi chai lọ bằng nhựa đều có các ký hiệu phân loại cho biết thông tin cơ bản về chất liệu được sử dụng và các đặc tính an toàn của chúng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN