Quan chức Trung Quốc bị cấm tham gia câu lạc bộ tư nhân

Tờ "China Daily" tham khảo thông tri của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, theo đó cấm các quan chức nước này trở thành hội viên hay xuất hiện tại các câu lạc bộ tư nhân, với lý do các câu lạc bộ này là tụ điểm làm ăn bất hợp pháp và quan hệ nam nữ bất chính.


Theo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, "một số quan chức trong Đảng thường xuyên lui tới các câu lạc bộ tư nhân để dự tiệc và hưởng thụ các hình thức giải trí khác, một số thậm chí còn dính líu tới các vụ đổi quyền lấy tiền hay đổi quyền lấy tình" và điều này "ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh của Đảng, lề lối làm việc và luân thường đạo lý".


Đây là động thái mới nhất của chính quyền trung ương Trung Quốc trong chiến dịch bài trừ nạn tham nhũng. Thông tri nêu rõ quan chức xuất hiện tại các câu lạc bộ này sẽ phải đối mặt với hình phạt nặng.

 

TN (theo Reuters)

Quan chức Trung Quốc bị cấm tổ chức đám tang lớn
Quan chức Trung Quốc bị cấm tổ chức đám tang lớn

Chính quyền Trung Quốc cấm các quan chức nước này và gia đình họ tổ chức đám tang lớn, tốn kém để làm gương cho người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN