Quan chức Triều Tiên đến Nga

Hãng Interfax ngày 28/6 dẫn lời Bộ Ngoại giao Nga cho biết Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Triều Tiên Kim Kye Gwan sẽ đến Moscow vào ngày 4/7 tới. Mục đích của chuyến đi nhằm phối hợp với các quan chức Nga trong việc nối lại tiến trình đàm phán sáu bên về chương trình phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Xe chở các quan chức Triều Tiên sau khi kết thúc phiên hội đàm ngày 19/6 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN


Trước đó, ông Kim đã đến Trung Quốc, một nước khác tham gia đàm phán sáu bên, từ ngày 18-22/6.

Ông Kim lâu nay vẫn giữ cương vị trưởng phái đoàn Triều Tiên trong các cuộc đàm phán sáu bên bắt đầu từ tháng 8/2003 và các cuộc đàm phán này bị đình trệ kể từ tháng 12/2008.


Theo Kyodo
Trung Quốc giục nối lại đàm phán sáu bên về Triều Tiên
Trung Quốc giục nối lại đàm phán sáu bên về Triều Tiên

Trung Quốc tỏ ý hy vọng các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên sẽ được nối lại trong một ngày gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN