Quan chức Nhật - Mỹ - Hàn tham vấn về các vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu

Ngày 26/10, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeo Mori cùng những người đồng cấp Wendy Sherman của Mỹ và Cho Hyun-dong của Hàn Quốc đã tiến hành tham vấn về các vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu.

Chú thích ảnh
Hình ảnh vệ tinh chụp cơ sở hạt nhân Yongbyon, cách thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên 100 km về phía Bắc. Ảnh (tư liệu) minh họa: EPA/TTXVN

Cuộc tham vấn diễn ra tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, trong bối cảnh 3 nước đồng minh nhận định khả năng Triều Tiên sắp tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2017. Trong những tuần gần đây Triều Tiên tiến hành hàng loạt vụ phóng tên lửa và bắn hàng trăm quả đạn pháo ra biển. Các vụ phóng trùng thời điểm các cuộc tập trận chung giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, trong đó Mỹ triển khai tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan.

Phát biểu tại họp báo chung sau cuộc tham vấn, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản cho biết 3 bên nhất trí tăng cường khả năng răn đe. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun-dong cho biết các bên kêu gọi Triều Tiên kiềm chế, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mạnh nếu Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 7.

Cũng tại cuộc tham vấn, các bên đã bày tỏ phản đối bất cứ ý đồ nào nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông và biển Hoa Đông.

Trươc đó, ngày 25/10, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Mori và người đồng cấp Mỹ Sherman đã tiến hành tham vấn song phương, trong đó 2 bên cam kết tiếp tục hợp tác hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên. Hai bên cũng khẳng định Nhật Bản và Mỹ sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh cũng như thúc đẩy tầm nhìn về "một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở".

Thứ trưởng Mori cũng tham vấn song phương với người đồng cấp Hàn Quốc Cho Hyun-dong, trong đó thảo luận bất đồng liên quan vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến và các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm. 

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc và Mỹ cũng tiến hành tham vấn song phương trong cùng ngày 25/10, trong đó tập trung thảo luận về cam kết của Washington mở rộng khả năng răn đe của Hàn Quốc.

Bích Liên (TTXVN)
Hàn Quốc bắn súng cảnh cáo, Triều Tiên nã pháo đáp trả
Hàn Quốc bắn súng cảnh cáo, Triều Tiên nã pháo đáp trả

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết quân đội nước này đã bắn 10 quả đạn pháo ra vùng biển phía Tây nước này (Hoàng Hải) sáng 24/10 để đáp trả các phát súng cảnh cáo của Hàn Quốc bắn về phía một chiếc tàu của Triều Tiên đi qua biên giới trên biển giữa hai miền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN