Quan chức ngoại giao hàng đầu Trung Quốc ‘chìa nhành ôliu’ tới chính quyền Mỹ

Ông Dương Khiết Trì - Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - dự kiến sẽ kêu gọi Mỹ chấm dứt chính sách đối ngoại kiểu Donald Trump khi ông có bài phát biểu trước cử tọa Mỹ.

Chú thích ảnh
Ông Dương Khiết Trì - Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Getty Images

Theo giới quan sát quốc tế, vị quan chức ngoại giao hàng đầu Trung Quốc nhiều khả năng cũng nêu đề xuất tăng cường đối thoại giữa Bắc Kinh và Washington tại cuộc hội thảo “Trò chuyện với Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì”, do Ủy ban Quốc gia về Quan hệ Mỹ-Trung (NCUSR) tổ chức.

Hội thảo được tiến hành vào ngày 2/2 theo hình thức trực tuyến. Đánh giá về phát biểu của đại diện phía Trung Quốc, Scott Kennedy, cố vấn cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington nhìn nhận, nếu ông Dương chìa nhành ô liu giả tạo, với những hàm ý chung chung, Mỹ cũng sẽ làm điều tương tự. Khi đó mọi lời kêu gọi về làm mới quan hệ song phương, nỗ lực thực chất để xử lý khác biệt sẽ không còn nhiều ý nghĩa. 

Nhưng nếu đại diện Trung Quốc đưa ra thông điệp mang tính đe dọa, cảnh báo, thứ mà Bắc Kinh nhận lại sẽ là quyết tâm cứng rắn của Mỹ. Hy vọng ông Dương Khiết Trì sẽ đưa ra lời mời thực sự về làm mới hợp tác, xử lý những quan ngại của Mỹ và một số nước khác - ông Kennedy bình luận. 

Giới học giả Trung Quốc cũng đưa ra một số bình luận về thông điệp của ông Dương Khiết Trì. Theo Lu Xiang, chuyên gia nghiên cứu về Mỹ tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, ông Dương gần như chắc chắn sẽ yêu cầu chính quyền Joe Biden sửa chữa chính sách sai lầm của ông Donald Trump, đồng thời cảnh báo hậu quả nặng nề nếu Washington tiếp tục theo đuổi chính sách của chính quyền tiền nhiệm. 

Jin Canrong, Giáo sư chuyên ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, nhìn nhận, ông Dương Khiết Trì nhiều khả năng sẽ tái khẳng định những tuyên bố trước đó của Bắc Kinh về không có ý định thách thức Mỹ, nhấn mạnh yêu cầu xử lý ổn thỏa khác biệt của hai bên trong một số vấn đề như Đài Loan, Biển Đông hay Biển Hoa Đông; đồng thời gợi mở một số lĩnh vực hai bên có thể tăng cường hợp tác như chống biến đổi khí hâu, đại dịch COVID-19, chống phổ biến vũ khí hạt nhân, tình hình trên bán đảo Triều Tiên… 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (SCMP)
Ứng viên Ngoại trưởng Mỹ ủng hộ cách tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc của ông Trump
Ứng viên Ngoại trưởng Mỹ ủng hộ cách tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc của ông Trump

Ông Antony Blinken, người được Tổng thống đắc cử Joe Biden đề cử cho vị trí Ngoại trưởng Mỹ trong chính quyền sắp tới, đã tuyên bố ủng hộ cách tiếp cận cứng rắn của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN