Quan chức Nga lên tiếng về cáo buộc Moskva sử dụng UAV Iran ở Ukraine và việc khôi phục JCPOA

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya cho rằng cáo buộc Moskva sử dụng máy bay không người lái (UAV) của Iran ở chiến trường Ukraine là điều viển vông.

Chú thích ảnh
UAVtrong cuộc tập trận quân sự ở địa điểm không được tiết lộ ở Iran. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn TASS, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 19/12 (theo giờ địa phương), ông Nebenzya nhấn mạnh cáo buộc Iran gửi máy bay không người lái cho Nga để sử dụng trong xung đột ở Ukraine là “hoàn toàn viển vông và phi thực tế”. Đại sứ Nga cũng lưu ý các cáo buộc này “không liên quan gì” đến nhiệm vụ khôi phục Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) về chương trình hạt nhân của Tehran.

Theo ông Nebenzya, Nga biết rằng cho đến nay, Kiev vẫn chưa thể cung cấp cho Tehran bất kỳ bằng chứng nào xác nhận Quân đội Nga sử dụng UAV do Iran sản xuất thông qua các kênh ngoại giao.

“Mặc dù vậy, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) vẫn đưa ra cáo buộc để lôi kéo Liên hợp quốc vào câu chuyện này và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể pháp lý của cả Iran và Nga”, ông Nebenzya nhấn mạnh.

Ông Nebenzya cho biết thêm điều đáng chú ý là những giả thuyết chống lại Nga và Iran liên quan đến máy bay không người lái đang được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán ở Vienna bước vào giai đoạn cuối cùng.

“Điều đó cho thấy bên nào đang tìm kiếm giải pháp ngoại giao để thoát khỏi tình hình và bên nào đang chính trị hóa các cuộc thảo luận và tiếp tục phá hoại các nguyên tắc cơ bản của JCPOA”, nhà ngoại giao Nga kết luận.

Năm 2015, năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức đã ký thỏa thuận JCPOA với Iran nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng xung quanh chương trình hạt nhân của nước này. Năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump đã quyết định đơn phương rút khỏi JCPOA. Nhà lãnh đạo đương nhiệm của Mỹ Joe Biden đã nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với việc quay lại JCPOA. Kể từ tháng 4/2021, Nga, Anh, Đức, Trung Quốc, Mỹ và Pháp đã tiến hành các cuộc thảo luận với Iran tại Vienna về việc khôi phục JCPOA.

Hồi tháng 8, tờ Washington Post đã công bố một báo cáo cáo buộc rằng Iran đã gửi máy bay không người lái đến Nga. Chính quyền Mỹ sau đó cũng đưa ra những cáo buộc tương tự. Về phần mình, Moskva và Tehran đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc Nga sử dụng máy bay không người lái của Iran ở Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố những cáo buộc trên là vô căn cứ và khẳng định rằng Quân đội Nga đã sử dụng máy bay không người lái do Nga sản xuất.

Hải Vân/Báo Tin tức
Điện Kremlin lên tiếng về tin đồn 'vô căn cứ', 'ngớ ngẩn' liên quan tới Belarus và xung đột Ukraine
Điện Kremlin lên tiếng về tin đồn 'vô căn cứ', 'ngớ ngẩn' liên quan tới Belarus và xung đột Ukraine

Điện Kremlin bác bỏ tuyên bố rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang gây áp lực buộc Belarus đóng vai trò tích cực hơn trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN