Quan chức Hồ Bắc dùng Tiktok quảng bá đặc sản, khích lệ phát triển kinh tế sau lệnh phong tỏa

Một chiến dịch có tên gọi “Thị trưởng giới thiệu Hồ Bắc tới bạn” đã được khởi động trên nền tảng ứng dụng Douyin – phiên bản Tiktok của Trung Quốc - từ ngày 8/4.

Chú thích ảnh
Ảnh chụp màn hình trong buổi phát trực tuyến chương trình "Thị trưởng giới thiệu Hồ Bắc tới bạn" trên nền tảng Douyin. Ảnh: SCMP

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), thị trưởng của 13 thành phố thuộc tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) sẽ tham dự chiến dịch phát trực tuyến này nhằm quảng bá và bán sản phẩm địa phương.

Đây được coi là một phần sáng kiến quốc gia nhằm giúp khôi phục hoạt động kinh tế tại các khu vực ở Trung Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Chiến dịch trên Douyin khởi động vào lúc 15h chiều 8/4, với sự mở màn của quan chức Vũ Hán ông Li Qiang sau khi lệnh phong tỏa thành phố kéo dài hơn 2 tháng chính thức được dỡ bỏ.

“Tôi có chút lo lắng”, quan chức Li nói rằng đây là lần đầu tiên ông phát sóng trực tuyến trên mạng xã hội. Ông giới thiệu về món mì khô – đặc sản của thành phố từng là tâm dịch COVID-19 của Trung Quốc.

“Món mì khô này sẽ đem đến cho bạn cảm giác đầu tiên về Vũ Hán. Như mọi người dân địa phương trong mùa dịch, tôi rất nhớ loại mì này. Bây giờ, khi lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ và các nhà hàng bắt đầu hoạt động trở lại, chúng ta có thể ra ngoài và có bữa sáng ngon lành”, quan chức Li chia sẻ trong đoạn video trực tuyến. 

Kể từ cuối năm 2018, trên 5.700 cơ quan chính phủ Trung Quốc đã gia nhập nền tảng Douyin. 

Xu hướng phát trực tuyến (live-stream) vô cùng nở rộ tại Trung Quốc khi có tới hàng chục triệu người phải ở nhà để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, mỗi người dùng trên nền tảng Douyin dành 99 phút/ngày cho ứng dụng, gấp 1,5 lần so với số liệu cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, đối thủ Kuaishou của Douyin cũng ghi nhận thời gian người dùng trong ngày tăng mạnh từ 44 phút lên 77 phút.

Trong một bài đăng trên tài khoản WeChat chính thức, Douyin cho biết khi dịch bệnh được kiểm soát và chính quyền tập trung phục hồi nền kinh tế, hơn 30 quản lý cấp quận đã tham gia phát trực tuyến trên Douyin để giúp bán hơn 1 triệu nông sản với tổng giá trị khoảng 50 triệu nhân dân tệ (164 tỷ đồng) tính đến ngày 28/3.

Mặc dù số tiền này còn khiêm tốn khi so với những người bán hàng chuyên nghiệp trên ứng dụng video như cô Li Jiaqi chỉ trong ngày Độc thân năm ngoái đạt doanh thu 145 triệu USD, song theo nhà bình luận chuyên ngành Internet ông Zhang Dingding, “việc các quan chức chính phát trực tuyến không chỉ đơn thuần giúp quê hương bán đặc sản mà muốn gửi một tín hiệu rằng thành phố đã trở lại hoạt động bình thường và từ đó tạo được sự thiện cảm từ người dân”.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng tại nhà ga tàu hỏa ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, sau khi lệnh phong tỏa được gỡ bỏ ngày 8/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Từ 0h ngày 8/4 theo giờ địa phương, thành phố Vũ Hán, đã chính thức được dỡ bỏ lệnh phong tỏa sau 11 tuần. Với lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, toàn bộ hệ thống sân bay, đường sắt, đường thủy, cao tốc và xe khách ở Vũ Hán sẽ nối lại hoạt động.

Nhưng người dân vẫn được khuyến cáo tránh rời khu vực đang sinh sống, cũng như thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc trừ trường hợp cần thiết. Giới chức Trung Quốc trước đó ước tính sẽ có khoảng 55.000 người rời Vũ Hán sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ.

Mặc dù lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, giới chức thành phố vẫn yêu cầu người dân cẩn trọng, cảnh báo việc không có ca nhiễm mới không có nghĩa không có rủi ro.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Vũ Hán vẫn cảnh giác cao trước nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19
Vũ Hán vẫn cảnh giác cao trước nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19

Theo thống kê của Cơ quan đường sắt Trung Quốc, trong ngày 8/4 sẽ có hơn 55.000 hành khách rời Vũ Hán bằng tàu hỏa và sẽ có khoảng 276 chuyến tàu rời Vũ Hán tới Thượng Hải, Thâm Quyến và nhiều thành phố khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN